Saudi Arabia kêu gọi cắt giảm lượng dầu mỏ dự trữ thế giới

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ hai, ngày 20/05/2019 10:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih. (Ảnh: Saudi Gazette)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih đã lên tiếng kêu gọi cắt giảm một phần lượng dầu mỏ dự trữ thế giới trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào.

Yêu cầu trên được đưa ra trước cuộc họp cấp Bộ trưởng giữa các nước thành viên OPEC. 

Theo ông al-Falih, bất chấp những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, lượng dầu mỏ dự trữ trên thế giới vẫn tiếp tục tăng và thị trường dầu mỏ sẽ chứng kiến nguồn cung ổn định trong giai đoạn tới. Do đó, OPEC sẽ không đưa ra quyết định về sản lượng trước cuộc họp vào tháng 6 tới.


OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong nửa đầu năm 2018 OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong nửa đầu năm 2018 Saudi Arabia có thể cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu mỏ Saudi Arabia có thể cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu mỏ Sản lượng dầu mỏ OPEC tăng bất chấp thỏa thuận cắt giảm Sản lượng dầu mỏ OPEC tăng bất chấp thỏa thuận cắt giảm


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước