Saudi Arabia thành lập Bộ Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 22:30 GMT+7

Một góc khu sản xuất tại mỏ dầu Shaybah của Saudi Arabia. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngày 30/8, Saudi Arabia tuyên bố thành lập Bộ Công nghiệp và tài nguyên khoáng sản, tách khỏi Bộ Năng lượng nước này.

Theo thông báo mới, Bộ Công nghiệp và tài nguyên khoáng sản sẽ bắt đầu hoạt động độc lập vào tháng 1/2020. Doanh nhân Bandar Alkhorayef được chỉ định làm lãnh đạo của bộ này. Các lĩnh vực công nghiệp và khai khoáng đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế của Saudi Arbia vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu dầu thô.

Cũng trong ngày 30/8, Vương quốc Hồi giáo này tuyên bố chỉ định ông Fahd bin Mohammed al-Essa làm người đứng đầu Tòa án Hoàng gia Saudi Arabia. Đây là vị trí quan trọng và được coi như trung tâm quyền lực và chính trị của nền quân chủ Saudi Arabia. Ông Essa từng là lãnh đạo văn phòng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Bộ Quốc phòng nước này.

Trong số các sắc lệnh hoàng gia mới còn có quyết định bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thông tin Awwad al-Awwad làm giám đốc Ủy ban Nhân quyền Saudi Arabia và quyết định bổ nhiệm ông Mazen al-Khamous làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống tham nhũng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước