Sẽ sớm công bố địa điểm ký thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn I

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 09:21 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chile bất ngờ hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra giữa tháng 11.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump vừa cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm công bố một địa điểm mới, nơi ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1". Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ gặp nhau bên lề APEC và ký một thỏa thuận thương mại tạm thời. 

Trong ngày 1/11, các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của hai bên cũng sẽ tiến hành điện đàm để tham vấn về vấn đề địa điểm ký mới theo thông tin chính thức từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Tuy nhiên trái ngược với thông tin tích cực trên, chứng khoán Mỹ đêm 31/10 lại bị các nhà đầu tư bán tháo khi thị trường chưa tin tưởng chắc chắn vào một bản thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, việc Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump cũng khiến phố Wall lo ngại.

Kết phiên, cả 3 chỉ số chính đều quay đầu giảm. Việc đồng bạc xanh tiếp tục yếu sau quyết định hạ lãi suất lần thứ ba của FED đã hỗ trợ giá vàng đi lên. Tại sàn New York, vàng giao ngay giao dịch quanh mốc 1.506 USD/ounce. 

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung điện đàm Trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung điện đàm

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Mỹ vào tối muộn 27/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước