Shell lại phá kỷ lục với 11,5 tỷ USD lợi nhuận

Quỳnh Chi (Theo MarketScreener)-Thứ năm, ngày 28/07/2022 17:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Shell đã công bố 11,5 tỷ USD lợi nhuận trong quý II, phá vỡ kỷ lục chỉ 3 tháng trước đó, nhờ lợi nhuận lọc dầu tăng gấp 3 lần và hoạt động kinh doanh khí đốt tăng mạnh.

Báo cáo lợi nhuận của Shell được đưa ra vào ngày 28/7.

Công ty dầu khí đa quốc gia của Anh này đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 6 tỷ USD cho quý hiện tại, nhưng không tăng cổ tức 25 cent cho mỗi cổ phiếu. Shell cho biết, lợi nhuận của cổ đông sẽ vẫn "vượt quá 30% dòng tiền từ hoạt động kinh doanh".

Nhu cầu phục hồi nhanh chóng do đại dịch COVID-19 tạm lắng và giá năng lượng tăng cao sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine đã thúc đẩy lợi nhuận của các công ty năng lượng sau hai năm lao dốc.

Shell đã mua lại 8,5 tỷ USD cổ phiếu trong nửa đầu năm 2022 và chương trình mua lại mới này cao hơn đáng kể so với dự báo.

Cổ phiếu Shell đã tăng 0,9% khi mở cửa giao dịch tại London.

Cùng ngày 28/7, công ty đối thủ của Pháp TotalEnergies cũng báo cáo lợi nhuận kỷ lục 9,8 tỷ USD trong quý II và đẩy nhanh chương trình mua lại cổ phiếu của mình.

Công ty Equinor của Na Uy đã tăng mức cổ tức đặc biệt và thúc đẩy mua lại cổ phiếu vào ngày 27/7.

Các công đối thủ của Mỹ là Exxon Mobil và Chevron sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý II vào ngày 29/7.

Shell lại phá kỷ lục với 11,5 tỷ USD lợi nhuận - Ảnh 1.

Shell đã đạt mức lợi nhuận cao kỷ lục trong quý II với 11,5 tỷ USD. (Ảnh: Getty)

Giá dầu và khí đốt vẫn tăng trong quý này, với giá dầu thô Brent chuẩn trung bình khoảng 114 USD/thùng. Giá khí đốt tự nhiên chuẩn tại châu Âu và giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đạt mức trung bình cao nhất mọi thời đại trong quý II năm nay.

Thu nhập điều chỉnh trong quý II của Shell đã tăng lên 11,47 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 11 tỷ USD của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò do công ty cung cấp.

Con số này đã tăng từ 5,5 tỷ USD một năm trước đó và từ 9,1 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2022.

Kết quả kinh doanh khả quan của Shell phản ánh giá năng lượng và tỷ suất lợi nhuận lọc dầu cao hơn, cũng như hoạt động kinh doanh điện và khí đốt tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào được bù đắp bởi kết quả kinh doanh LNG thấp hơn.

Tỷ suất lợi nhuận tinh chế dầu thô tăng gấp 3 lần trong quý II, lên 28 USD/thùng. Tỷ suất này đã giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu ở Mỹ và châu Á hạ nhiệt.

Shell cho biết, hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu của hãng sẽ tăng lên 90 - 98% trong quý III, so với 84% trong quý II.

Sản lượng dầu và khí đốt của Shell trong quý II đã giảm 2% so với quý trước, xuống 2,9 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày.

Sản lượng LNG của Shell trong quý II đạt 7,66 triệu tấn, giảm so với 8 triệu tấn trong quý I. Khối lượng dự kiến ​​sẽ giảm còn 6,9 - 7,5 triệu tấn trong quý III.

Lợi nhuận quý I/2022 của Shell ở mức cao kỷ lục với 9,13 tỷ USD Lợi nhuận quý I/2022 của Shell ở mức cao kỷ lục với 9,13 tỷ USD

VTV.vn - Shell đã báo cáo lợi nhuận quý I cao kỷ lục 9,13 tỷ USD, được thúc đẩy bởi giá dầu và khí đốt tăng, lợi nhuận lọc dầu cao và hoạt động mạnh mẽ của bộ phận giao dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước