Siêu bão Amphan sắp đổ bộ miền Đông Ấn Độ và Bangladesh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/05/2020 08:00 GMT+7

Thuyền đánh cá neo đậu tại bãi biển Puri sau khi nhà chức trách cảnh báo ngư dân không được mạo hiểm ra biển trong bão Amphan tại Konark thuộc quận Puri, Ấn Độ. Ảnh: PTI.

VTV.vn - Hàng triệu người dân ở Ấn Độ và Bangladesh hôm nay đã phải sơ tán để tránh siêu bão Amphan sắp đổ bộ vào các nước này.

Dự báo bão Amphan sẽ đổ bộ miền Đông Ấn Độ và Bangladesh trong chiều hoặc tối 20/5, với sức gió lên tới 185 km/h cùng những con sóng cao tới hơn 5 mét.

Nhà chức trách Bangladesh lo ngại đây sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ khi bão Sidr tàn phá nước này hồi năm 2007, cướp đi sinh mạng của 3.500 người. Tuy nhiên, giới chức địa phương lo ngại, các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 đang khiến công tác sơ tán gặp khó khăn.

Hiện, lực lượng Bảo vệ bờ biển Bangladesh đã yêu cầu các tàu cá quay về đất liền, trong khi các cảng biển và cảng cá bị đóng cửa.

Mặc dù đổ bộ vào đất liền sau khi suy yếu, cơn bão này có thể gây ra các thiệt hại nặng nề. Bão Amphan được dự báo sẽ đi vào các khu vực đông dân cư với cơ sở hạ tầng không chắc chắn.

Ấn Độ và Bangladesh chuẩn bị đón siêu bão Amphan Ấn Độ và Bangladesh chuẩn bị đón siêu bão Amphan

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ cảnh báo, bão Amphan sẽ gây gió giật mạnh và mưa lớn cho một loạt các quận thuộc bang Tây Bengal những ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước