Siêu bão Fani đổ bộ vào Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 17:30 GMT+7

Siêu bão Fani đã quật đổ nhiều cây cối và cột điện

VTV.vn - Siêu bão Fani đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển phía Đông, thuộc bang Odisha của Ấn Độ mang theo mưa lớn và gió giật mạnh lên tới 200 km/h.

Dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực miền Đông Ấn Độ trong gần hai thập niên qua.

Bão lớn đã quật đổ nhiều cây cối và cột điện. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Giới chức bang Odisha đã yêu cầu đóng cửa các sân bay và trường học để đảm bảo an toàn cho người dân. Hàng trăm nhân viên quản lý thảm họa đã được triển khai tại bang này. Giới chức bang cũng yêu cầu các bác sĩ, nhân viên y tế không được nghỉ phép từ nay cho đến hết ngày 15/5.

Trước khi bão đổ bộ, hơn 1 triệu người sống tại các khu vực ven biển Đông Bắc Ấn Độ đã phải sơ tán khẩn cấp. Khoảng 1.000 điểm tránh, trú bão tại các trường học và một số tòa nhà của chính phủ đã được dọn dẹp, đảm bảo nơi tạm trú cho người dân trong trường hợp thiên tai khẩn cấp.

Ấn Độ sơ tán hơn 1,2 triệu người tránh bão Ấn Độ sơ tán hơn 1,2 triệu người tránh bão

VTV.vn - Ngày 2/5, hơn 1,2 triệu người sống tại các khu vực ven biển Đông Bắc Ấn Độ đã phải sơ tán khẩn cấp để tránh bão lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước