Siêu bão Goni ảnh hưởng tới 2 triệu người Philippines, thiệt hại vẫn đang đánh giá

Diệu Linh-Thứ hai, ngày 02/11/2020 20:55 GMT+7

VTV.vn - Cơn bão Goni đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người dân tại Philippines.

Đây là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro Thiên tai Quốc gia của Philippines (NDRRMC). Cơn bão đã đi qua phía nam của hòn đảo Luzon, gây ra mưa lớn, lũ lụt và lở đất trước khi suy yếu và đi qua rìa của thủ đô Manila.

"Số người bị ảnh hưởng là 372.653 hộ gia đình, tương đương 2.068.085 cá nhân. Chi phí thiệt hại vẫn đang đánh giá," Phát ngôn viên của NDRRMC, Ricardo Jalad cho biết vào trưa

Siêu bão Goni ảnh hưởng tới 2 triệu người Philippines, thiệt hại vẫn đang đánh giá - Ảnh 1.

Nước lũ tràn qua Cagsawa, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Daraga, tỉnh Albay, miền trung Philippines khi cơn bão Goni đổ bộ vào khu vực này. Nguồn: CNN

Bão Goni đổ bộ vào Philippines vào sáng ngày Chủ nhật, với tốc độ gió lên đến 215km/h. Các quan chức Chính phủ cho biết hậu quả của mưa lớn do bão gây ra đã khiến các con sông tràn bờ, các con đê bị phá huỷ. Ở khu vực Bicol, hơn 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đá núi lửa và dòng dung nham. Trong số những người mất tích có một bé trai 5 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, các quan chức đã sơ tán gần một triệu cư dân ở phía nam hòn đảo Luzon của Philippines. Tính đến ngày chủ nhật, ít nhất 2.420 gia đình đã được sơ tán, theo 1 dòng tweet của NDRRMC.

Siêu bão Goni ảnh hưởng tới 2 triệu người Philippines, thiệt hại vẫn đang đánh giá - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ bế một bệnh nhân khi đi sơ tán trước khi cơn bão Goni đổ bộ vào ngày 1/11 tại Manila, Philippines. Nguồn: CNN

Phát ngôn viên của NDRRMC, Ricardo Jalad cho biết các chuyến bay cứu trợ chở lương thực và vật tư sẽ được triển khai tới thành phố Catanduanes và Legazpi trong hôm nay và ngày mai.

Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ năm 2013.Theo hãng tin Philippines, cơn bão hiện đã suy yếu đáng kể sau khi đi qua nước này. Tuy nhiên, cơ quan thời tiết của Philippines cho biết một cơn bão nhiệt đới khác có tên Atsani đã đi vào nước này và có thể mạnh lên trong những giờ tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước