Siêu bão Goni hoành hành tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ hai, ngày 02/11/2020 06:00 GMT+7

Ngày 1/11, siêu bão Goni càn quét và gây nhiều thiệt hại ở Philippines. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị mất tích sau khi siêu bão Goni tràn qua phía Nam đảo Luzon của Philippines trong ngày 1/11.

Hơn 300 ngôi nhà đã bị chôn vùi dưới dòng lũ bùn từ núi lửa Mayon ở tỉnh Albay thuộc vùng Bicol, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi siêu bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Nước dâng do bão tràn ngập tại một số thị trấn ven biển. Trong khi đó, nước sông dâng cao, tràn lên và phá vỡ đê điều, nhấn chìm một số ngôi làng ở Bicol.

Siêu bão Goni hoành hành tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ngập lụt nghiêm trọng ở Daraga, tỉnh Albay. (Ảnh: AP)

Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết, những người chết và mất tích đều ở vùng Bicol, trong đó có 9 người ở tỉnh Albay. Trước đó, Thống đốc Albay Al Francis Bichara thông báo rằng, một trẻ 5 tuổi tại đây đã bị lũ cuốn trôi. Cơ quan Quản lý thiên tai Philippines hiện đang xác nhận các báo cáo thiệt hại do bão.

Siêu bão Goni đã suy yếu thêm sau khi đổ bộ lần thứ 3 vào tỉnh Quezon và lần thứ 4 ở Batangas trước khi tiến ra Biển Đông. Cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay, mang theo gió mạnh dữ dội và mưa cực lớn, tiếp tục suy yếu với sức gió 125 km/h và sức gió quật lên đến 170 km/h.

Siêu bão Goni hoành hành tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Nhiều cây cối đã bị quật đổ. (Ảnh: AP)

Tại tỉnh Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết, nguồn cung cấp điện đã bị cắt ở 10 thị trấn sau khi siêu bão Goni tràn qua, quật đổ cây cối.

Hơn 390.000 người đã sơ tán đến khu vực an toàn hơn, trong đó, có hơn 345.000 người đến các trung tâm sơ tán. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ các quy trình y tế, giãn cách xã hội liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19.

Siêu bão Goni hoành hành tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Siêu bão Goni gây ra nhiều thiệt hại. (Ảnh: AP)

Hàng chục chuyến bay đã bị hủy do sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động trong một ngày.

Bộ Nông nghiệp Philippines dự kiến, ​​thiệt hại mùa màng đã được giảm tới mức tối thiểu. Theo đó, khoảng 1,07 triệu tấn gạo chưa xay xát và 45.703 tấn ngô đã thoát khỏi sự tấn công của cơn bão vì nông dân đã nhận được thông tin cảnh báo trước khi bão đến.

Siêu bão Goni hoành hành tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Người dân tại trung tâm sơ tán tránh bão ở Manila. (Ảnh: AP)

Hiện hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ công tác sơ tán và các nỗ lực ứng cứu. Công tác cứu hộ tại những khu vực bị ngập lụt đang được tiến hành để giải cứu người dân mắc kẹt. Tại một số khu vực bị ảnh hưởng, điện bị cắt khiến quá trình thông tin liên lạc bị gián đoạn. Ngoài ra, giao thông ở một số khu vực rừng núi bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở.

Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ siêu bão Haiyan vào năm 2013 khiến hơn 6.300 người thiệt mạng. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, một cơn bão nhiệt đới khác là bão Atsani đã đi vào nước này và có thể đang mạnh lên.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines mang theo gió mạnh dữ dội và mưa cực lớn, gây lở đất Siêu bão Goni đổ bộ Philippines mang theo gió mạnh dữ dội và mưa cực lớn, gây lở đất

VTV.vn - Sáng sớm 1/11, siêu bão Goni đã đổ bộ vào Philippines kèm theo mưa lớn và gió mạnh dữ dội. Khoảng 1 triệu người đã phải sơ tán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước