Siêu bão Lekima sắp đổ bộ Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 20:29 GMT+7

Tàu cá ở Chu San, Chiết Giang, trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, siêu bão Lekima sắp đổ bộ vào phía Đông Trung Quốc, gây ra một đợt mưa lớn, gió mạnh.

Dự báo, sáng sớm mai (10/8), siêu bão Lekima sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc với cường độ cấp 14 - cấp 16. Sau đó, bão sẽ đi lên phía Bắc, quét qua một loạt các tỉnh ven biển phía Đông nước này. Đây là một cơn bão rất mạnh, vì sau khi đổ bộ vào đất liền, các chuyên gia cho rằng, nó có thể duy trì ở cấp bão trong 4 ngày tới. Tại Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải sẽ có gió mạnh tới cấp 10 trong ngày mai kèm mưa lớn từ 50 - 320 mm.

Ngoài ra, phía Nam Nhật Bản hiện cũng đang tồn tại bão mạnh Krosa với cường độ cấp 13. Hiện cơn bão này đang di chuyển khá chậm lên phía Bắc, khả năng nó sẽ ảnh hưởng tới miền Nam Nhật Bản vào những ngày nửa cuối tuần sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước