Siêu bão Trami đổ bộ phía Nam Nhật Bản, nhiều khu vực mất điện

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 08:12 GMT+7

Một người đi bộ trong mưa lớn và gió gây ra bởi cơn bão Trami ở Naha, trên đảo Okinawa, ngày 29/9. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chiều tối 29/9, siêu bão Trami đã bắt đầu đổ bộ và gây thiệt hại cho 2 tỉnh phía Nam Nhật Bản là Okinawa và Kagoshima.

Tính đến 21h ngày 29/9, riêng tại tỉnh Okinawa đã có tổng cộng 22 người bị thương, trong đó 1 người thương nặng. Ngoài ra, có 762.000 người dân ở tỉnh Okinawa đã phải đi sơ tán; 270.000 hộ gia đình ở Okinawa và Kagoshima sống trong cảnh mất điện.

Gần 400 chuyến bay đã bị hủy bỏ trong ngày 29/9, trong đó tập trung chủ yếu là các chuyến đi hoặc đến sân bay Naha, tỉnh Okinawa. Cảnh báo nguy hiểm cũng đã được phát đến 26 triệu người tại các khu vực này.

Dự kiến, siêu bão Trami sẽ quét dọc theo lãnh thổ Nhật Bản, ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thành của nước này.

Ít nhất 17 người bị thương do bão Trami Ít nhất 17 người bị thương do bão Trami

VTV.vn - Trong lúc này, bão Trami đã khiến ít nhất 17 người bị thương khi đổ vào khu vực đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản vào ngày hôm nay (29/9).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước