Singapore bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho lái xe

Văn Hiếu (Phóng viên THVN tại Singapore)-Thứ tư, ngày 24/02/2021 19:12 GMT+7

Y tá Sarah Lim, 46 tuổi, tại Trung tâm bệnh nhiễm quốc gia (NCID) của Singapore là người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại quốc đảo sư tử. Ảnh: Straits times

VTV.vn - Đây là nhóm đối tượng ưu tiên tiếp theo nhóm nhân viên y tế, người già trên 70 tuổi được quy định trong chiến lược tiêm phòng vaccine của nước này.

Theo chương trình, những người lái xe tư nhân và lái xe taxi đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được tin nhắn điện thoại, trong đó có đường link để đăng ký lịch tiêm vaccine trực tuyến và đến tiêm ở bất kỳ điểm tiêm phòng nào trên cả nước.

Dự kiến đến cuối tuần này, hơn 50.000 lái xe trong nhóm này sẽ được tiêm liều thứ nhất vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, các hãng vận tải lớn như Grab, Gojek đều khuyến khích tài xế tiêm vaccine bằng hình thức hỗ trợ lái xe trong trường hợp giảm thu nhập do phải nghỉ để điều trị các phản ứng phụ sau khi tiêm phòng.

Theo Bộ Y tế Singapore, tính đến ngày 24/2, đã có hơn 14.000 người làm việc trong lĩnh vực giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện đã tiêm liều đầu tiên vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 10.000 người đã tiêm đủ hai liều.

Singapore công bố gói cứu trợ COVID-19 11 tỷ SGD Singapore công bố gói cứu trợ COVID-19 11 tỷ SGD

VTV.vn - Singapore sẽ chi thêm 11 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 8,46 tỷ đô la Mỹ) để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn gây ra bởi đại dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước