Singapore: Bùng phát các ca COVID-19 ở các khu nhà lao động nhập cư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Singapore có 4.427 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 60% là lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động thu nhập thấp, ở trong những khu nhà chật chội.

Singapore ngày 17/4 thông báo nước này phát hiện thêm 728 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - mức kỷ lục về số lượng ca bệnh mới trong một ngày ở Singapore, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 4.427 người. Con số mới được ghi nhận này cao hơn so với con số 447 ca của một ngày trước đó. Trong số những ca bệnh mới, có 654 trường hợp liên quan đến những khu nhà ở của các lao động nhập cư.

Theo Phó Giáo sư Jeremy Lim, Giám đốc Chương trình Sức khỏe Toàn cầu, Học viện Y tế cộng đồng Saw Swee Hock, Singapore: "Singapore đã làm rất tốt trong đợt đầu tiên. Quản lý chặt chẽ toàn bộ các ca nhiễm từ nước ngoài vào và cả những ca trong cộng đồng nhưng các khu nhà cho người lao động chưa thực sự được kiểm soát chặt chẽ. 

Thực tế, đã có hướng dẫn chi tiết của chính phủ nhưng bản chất các khu nhà này luôn đầy nguy cơ. Các khu nhà luôn chật chội, đông đúc, thiếu thốn các cơ sở vật chất vệ sinh cơ bản khiến rủi ro cao hơn rất nhiều. Đến thời điểm chính phủ công bố lệnh phong tỏa, tất cả lại gói chặt trong những khu nhà chật chội với các tiện ích dùng chung nên việc quản lý, kiểm soát lây nhiễm khó khăn".

Phó Giáo sư Jeremy Lim cũng cho biết thêm: "Chính phủ Singapore đang làm mọi thứ có thể để kiểm soát việc lây lan dịch bệnh trong các khu nhà cho lao động nhập cư. Các biện pháp cụ thể là tăng không gian, giãn cách mật độ các khu nhà. Xét nghiệm diện rộng cũng đang được thực hiện. Những người khỏe mạnh sẽ lập tức được đưa đến những nơi ở khác. Các trường học đang đóng cửa, các khu nhà xã hội bỏ trống, hoặc các khách sạn không có khách sẽ được trưng dụng để tạm thời làm nơi ở cho những người này. Singapore đang trong thời điểm mấu chốt để kiềm chế lây lan".

Trung tâm hội nghị - triển lãm lớn nhất Singapore trở thành cơ sở cách ly Trung tâm hội nghị - triển lãm lớn nhất Singapore trở thành cơ sở cách ly

VTV.vn - Cơ sở chăm sóc cộng đồng tại Singapore Expo được thiết kế để phục vụ khoảng 480 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc đã hồi phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước