Singapore cảnh báo nguy cơ tấn công cực đoan gia tăng

Anh Đào (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 09:42 GMT+7

Cảnh sát Singapore trấn áp tội phạm. (Ảnh: The Star Online)

VTV.vn - Singapore đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra một cuộc tấn công khủng bố trong bối cảnh các tín đồ Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đang gia tăng hoạt động ở Indonesia.

Phát biểu với Hiệp hội các nhà báo nước ngoài tại Singapore ngày 2/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật pháp nước này, ông Kasiviswanathan Shanmugam, cho biết, Singapore đã tiếp nhận một lượng thông tin lớn cảnh báo nguy cơ. Phát biển trên của Bộ trưởng Shanmugam được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo đổ xuống đường ở thủ đô Jakarta của Indonesia biểu tình phản đối Thị trưởng thành phố này vì cáo buộc xúc phạm kinh Koran.

Trong khi đó, Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng khởi động các cuộc tấn công ở châu Âu. Đại diện bộ phận chống khủng bố của Europol cho biết, những kẻ cực đoan theo IS đã hiện diện tại châu Âu và đang chờ cơ hội hành động. Các hình thức của cuộc tấn công có thể xảy ra sẽ bao gồm bắn giết hàng loạt và đánh bom tự sát giống như đã xảy ra ở Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ). Các hành động này sẽ được thực hiện bởi các phần tử cực đoan đơn lẻ bởi có thể khó ngăn chặn và kiểm soát.

Ngoài ra, IS có khả năng đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công và gửi quân đến châu Âu từ Libya. Các nhóm khác, bao gồm cả al-Qaeda, cũng là mối đe dọa lớn.

Europol cảnh báo nguy cơ tấn công từ IS Europol cảnh báo nguy cơ tấn công từ IS Bỉ bác cảnh báo nguy cơ tấn công tại châu Âu Bỉ bác cảnh báo nguy cơ tấn công tại châu Âu Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại châu Âu Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại châu Âu
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước