Singapore dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

P.L-Thứ hai, ngày 12/04/2021 19:32 GMT+7

Nhiều công nhân viên có thể trở lại nơi làm việc tại Singapore, số lượng nhân viên có thể ở nơi làm việc cùng một lúc được tăng từ 50% lên 75% (Ảnh: The Straits Times)

VTV.vn - Số lượng các công nhân viên có thể bắt đầu trở lại văn phòng làm việc tại Singapore ngày càng tăng và các hoạt động có quy mô lớn hơn sẽ được phép diễn ra từ tháng 4.

Đây là một phần của quá trình nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 dựa trên tình hình đang cải thiện tại Singapore.

Công nhân viên có thể trở lại văn phòng làm việc

Từ ngày 5/4, tăng từ 50% lên 75% số nhân viên có thể làm việc cùng một lúc tại văn phòng. Quy định thời gian công nhân viên có thể ở tại văn phòng sẽ được bỏ. Việc chia nhóm làm việc sẽ không còn bắt buộc nữa. Các hoạt động giao lưu xã hội, ví dụ như sự kiện họp mặt của công ty, sẽ được diễn ra với giới hạn số lượng không quá 8 người.

Đối với cá nhân, từ ngày 24/4, những ai đã hoàn thành tiêm chủng vaccine và có đủ thời gian để đảm bảo vaccine phát huy tác dụng bảo vệ sẽ được miễn xét nghiệm COVID-19 trước các sự kiện. Điều này có nghĩa là sau 2 tuần từ khi tiêm liều 2 của loại vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna.

Từ ngày 24/4, số lượng người được tham dự lễ cúng viếng và lễ tang ở cùng một thời điểm bất kỳ được tăng từ 30 lên 50 người vào ngày chôn cất. Còn các ngày khác của lễ cúng viếng vẫn giới hạn 30 người. Không áp dụng yêu cầu xét nghiệm trước khi tham dự cho việc cúng viếng và tang lễ tuy nhiên người tham dự phải luôn giữ khoảng khách an toàn và luôn mang khẩu trang khi tham dự.

Bộ trưởng Bộ Y Tế Singapore, ông Gan Kim Yong, đồng điều hành lực lượng đặc nhiệm chống các đợt bùng phát COVID-19 cho biết, bất kỳ điều chỉnh nào đều có tác động trên diện rộng lên các hoạt động giao tiếp xã hội, vì vậy, sẽ có nguy cơ dẫn đến lây nhiễm tăng cao. Ông đảm bảo với người dân Singapore rằng, chính phủ vẫn thường xuyên cân nhắc và xem xét về các giới hạn của những hoạt động giao tiếp xã hội.

"Khi chúng tôi tự tin rằng, việc lây nhiễm không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa, chúng tôi sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết và có những thông báo chính thức phù hợp vào thời điểm thích hợp nhất" - ông Gan phát biểu thêm.

Tăng số lượng người tham dự cho một số hoạt động với yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước sự kiện

Đối với lễ thành hôn, từ ngày 24/4, giới hạn người tham dự sẽ được tăng từ 100 lên 250 người cho toàn buổi lễ và tăng lên 50 người cho từng khu vực. Con số này bao gồm cô dâu chú rể nhưng không bao gồm người chứng hôn và đơn vị tổ chức. Không áp dụng điều kiện xét nghiệm COVID-19 trước sự kiện nếu số lượng người tham dự từ 100 người trở xuống. Nếu có hơn 100 người tham dự, chỉ có cô dâu và chú rể (nếu chưa tiêm vaccine) sẽ cần làm xét nghiệm COVID-19 trước lễ thành hôn.

Đối với tiệc cưới, số lượng người tham dự cho phép tại tiệc cưới sẽ được tăng từ 100 lên 250 người (bao gồm cô dâu chú rể nhưng không bao gồm đơn vị tổ chức), trong từng khu vực riêng lẻ hoặc từng khung giờ giới hạn sẽ là 50 người. Vì nguy cơ lây nhiễm cao hơn khi khách tham dự bỏ khẩu trang ra để ăn uống và tiếp xúc gần với nhau trong thời gian kéo dài, đối với tiệc có hơn 100 khách, tất cả các khách mời tham dự chưa tiêm vắc-xin được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi dự tiệc.

Những sự kiện biểu diễn trực tiếp tại các địa điểm định sẵn số lượng khán giả cho phép tối đa là 750 nếu áp dụng xét nghiệm COVID-19 trước khi sự kiện diễn ra, nếu không, số lượng khán giả cho phép tối đa là 250. Hội đồng nghệ thuật quốc gia Singapore sẽ đưa ra các hướng dẫn mới nhất về việc tổ chức các sự kiện biểu diễn trực tiếp.

Hiện tại, các sự kiện giữa các doanh nghiệp tại Singapore đang được thí điểm có thể có số lượng khách mời lên đến 250 khách cho toàn sự kiện và tối đa 50 khách cho từng khu vực. Nếu áp dụng xét nghiệm COVID-19 trước sự kiện, các sự kiện này được cho phép tối đa 750 khách tham dự. Tổng cục Du lịch Singapore sẽ phát hành quy chuẩn cập nhật dành cho các sự kiện và chi tiết áp dụng sớm nhất.

Các sự kiện thể thao sẽ được phép có tối đa 750 khán giả có chỗ ngồi với yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước sự kiện hoặc nếu không áp dụng xét nghiệm, số khán giả tối đa cho phép là 250. SportSG sẽ công bố thêm các chi tiết về các hoạt động thí điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước