Singapore nỗ lực thu hút nhân tài nước ngoài

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 30/08/2022 17:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Singapore mới đây đã công bố các quy định mới về thị thực lao động để thu hút nhân tài nước ngoài trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

Visa lao động mới sẽ cho phép người có thu nhập cao và trình độ cao đến định cư mà không cần phải xin việc thành công tại quốc đảo trước, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng nói ngày 29/8. Sáng kiến nằm trong kế hoạch nhằm đảm bảo Singapore có thể cạnh tranh, thu hút nhân tài trên thế giới, giúp quốc đảo phục hồi sau COVID-19.

Theo quy định mới, kể từ tháng 1/2023, Singapore sẽ cấp một loại thị thực mới có thời hạn lưu trú 5 năm cho người có thu nhập ít nhất 21.500 USD/tháng, cho phép những người này làm việc cho nhiều công ty cùng một lúc và cấp giấy phép lao động cho cả vợ/chồng của họ.

Cũng theo các quy định mới, một số chuyên gia công nghệ có kỹ năng mà Singapore đang thiếu hụt sẽ được cấp thị thực 5 năm kể từ tháng 9/2023, tăng từ 2 đến 3 năm so với quy định hiện tại. Thời gian xử lý thông qua giấy phép làm việc sẽ được giảm xuống chỉ còn 10 ngày.

Được mệnh danh là một cửa ngõ tài chính châu Á, Singapore thường được các công ty nước ngoài chọn đặt trụ sở cho văn phòng đại diện tại khu vực. Quốc đảo đã thắt chặt kiểm soát biên giới trong thời gian đại dịch, khiến nhiều chuyên gia rời đi. Dân số Singapore đang trên đà suy giảm lần đầu tiên trong gần hai thập niên.

Singapore nỗ lực thu hút nhân tài nước ngoài - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: AP)

"Chúng ta không thể để nhà đầu tư hoài nghi hay đặt câu hỏi rằng Singapore liệu có còn mở cửa hay không", Bộ trưởng Tan See Leng nói. "Là một quốc gia gần như không có tài nguyên thiên nhiên, nhân tài là nguồn lực duy nhất của chúng ta và thu hút nhân tài là một chiến lược để chúng ta tiến lên".

Trước đó, vào ngày 21/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo, nước này sẽ sớm công bố các sáng kiến thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu thế giới nhằm xây dựng quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trung tâm sáng tạo, kinh doanh và tăng trưởng.

Phát biểu tại lễ diễu hành mừng Quốc khánh, ông Lý Hiển Long nêu rõ, Singapore đã xây dựng các kế hoạch thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Nhà lãnh đạo Singapore tiếp tục nhấn mạnh: "Tuy vậy, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là trong những lĩnh vực có tiềm năng tốt."

Singapore thu hút nhân tài với hộ chiếu công nghệ Singapore thu hút nhân tài với hộ chiếu công nghệ

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương Singapore, những người sở hữu hộ chiếu công nghệ sẽ có nhiều ưu đãi hơn so với các loại hộ chiếu lao động khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước