Singapore nới lỏng hạn chế đi lại do COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 09/02/2023 17:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Singapore sẽ dỡ bỏ yêu cầu du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 hoặc mua bảo hiểm du lịch liên quan đến COVID-19 từ ngày 13/2.

Đây là thông tin do Lực lượng đặc nhiệm chống dịch COVID-19 của Chính phủ Singapore đưa ra hôm 9/2.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Singapore cho biết trong một tuyên bố sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, khi các nhà chức trách hạ mức phản ứng với dịch bệnh từ "vàng" xuống "xanh lục", cho thấy dịch COVID-19 không còn đe dọa.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn sẽ là bắt buộc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nơi có sự tương tác với bệnh nhân và ở các khu vực tiếp xúc với bệnh nhân trong nhà.

"Ở Singapore, tình hình dịch bệnh COVID-19 của chúng tôi duy trì ổn định trong những tháng gần đây, bất chấp việc lượng khách du lịch gia tăng trong các kỳ nghỉ lễ cuối năm và Trung Quốc thay đổi chiến lược "Zero COVID", ông Hoàng Tuần Tài, Phó Thủ tướng kiêm đồng Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm chống dịch COVID-19 Singapore, nói trong một cuộc họp báo. "Dân số của chúng tôi đã phát triển mức độ miễn dịch lai cao".

Dữ liệu của Bộ Y tế Singapore cho thấy, khoảng 80% trong số 5,6 triệu dân của Singapore đã đạt được mức bảo vệ tối thiểu khi tiêm vaccine COVID-19 và khoảng một nửa dân số được cập nhật các mũi tiêm nhắc lại, bổ sung .

Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, người dân cũng có thể xóa các ứng dụng theo dõi liên lạc COVID-19 và Chính phủ đã xóa dữ liệu nhận dạng khỏi máy chủ và cơ sở dữ liệu của mình.

Kể từ tháng 4/2022, Singapore đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế chống COVID-19, triển kai nhiều hoạt động nhằm thu hút khách du lịch và các doanh nghiệp. Trung tâm tài chính châu Á này đang kỳ vọng, lĩnh vực du lịch sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào năm 2024.

Singapore đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 Singapore đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới COVID-19

VTV.vn - Singapore cần chuẩn bị đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19, đặc biệt là khi có thêm nhiều người đi lại và các lễ hội diễn ra nhộn nhịp hơn vào dịp cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước