Singapore tăng thuế tiêu dùng để bù đắp chi phí y tế tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/02/2018 17:09 GMT+7

Hình ảnh tại lớp tập huấn công nghệ cho người già ở Singapore. (Ảnh: FutureGov)

VTV.vn - Singapore sẽ tăng thuế đánh vào hàng hóa để lấy tiền bù đắp cho chi phí y tế tăng cao trong bối cảnh dân số Singapore già hóa nhanh chóng.

Chính phủ Singapore vừa tuyên bố sẽ tăng thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ hay còn gọi là thuế tiêu dùng lên 9% từ mức 7% hiện nay để lấy tiền bù đắp cho chi phí y tế tăng cao trong bối cảnh dân số Singapore già hóa nhanh chóng.

Không chỉ để chi tiêu cho lĩnh vực y tế, Singapore còn dùng tiền để phát triển cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới như hệ thống đường sắt cao tốc nối Singapore, Malaysia cũng như xây thêm nhà ga lớn cho sân bay quốc tế Changi.

Người già nghèo đói - Góc khuất của một Singapore phát triển Người già nghèo đói - Góc khuất của một Singapore phát triển

VTV.vn - Là một đất nước phát triển nhưng tình trạng người già làm việc cũng như khoảng cách giàu nghèo vẫn là vấn đề đau đầu trong xã hội Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước