Singapore triển khai hơn 700 sĩ quan đảm bảo an toàn cho đêm giao thừa

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 29/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau hai năm không được tổ chức do đại dịch COVID-19, buổi lễ Đếm ngược và bắn pháo hoa trên Vịnh Marina ở Singapore năm nay sẽ quay trở lại.

Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc sẽ kéo dài 7 phút trong đêm giao thừa để chào đón năm mới 2023. Nhà chức trách Singapore dự kiến, năm nay sẽ có khoảng 500 nghìn người có mặt tại Vịnh Marina để đón giao thừa.

Để đảm bảo an toàn cho sự kiện tập trung đông người này, lực lượng cảnh sát Singapore sẽ triển khai hơn 700 sĩ quan thuộc nhiều đơn vị, tăng cường tuần tra và quản lý đám đông tại các địa điểm khác nhau trong vùng lân cận.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát Singapore còn triển khai ba loại thiết bị bay không người lái được trang bị cảm biến nhiệt và hình ảnh cho phép theo dõi quy mô, lưu lượng và mật độ đám đông.

Singapore có thêm tàu ngầm chiến đấu hiện đại Singapore có thêm tàu ngầm chiến đấu hiện đại

VTV.vn - Ngày 13/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cùng tham dự lễ hạ thủy 2 tàu ngầm do Singapore đặt hàng tại thành phố Kiel, miền Bắc Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Singapore

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước