Singapore vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh

Hữu Hưng (Phóng viên THVN tại Singapore)-Chủ nhật, ngày 13/06/2021 07:00 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trên tàu điện ngầm tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Chính phủ Singapore đã công bố một loạt các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chiến lược kép vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh.

Báo chí Singapore cuối tuần này cho biết, nước này sẽ nới lỏng giãn cách theo 2 giai đoạn. Theo đó giai đoạn 1 kể từ ngày 14/6, Singapore sẽ nâng số người được phép tụ tập bên ngoài từ 2 lên 5 người. Mỗi gia đình theo đó cũng được tiếp đón tối đa lên 5 khách/ngày.

Các điểm tham quan, bảo tàng, thư viện sẽ được nâng công suất đón khách từ 25% lên 50%. Các rạp chiếu phim, sự kiện hội nghị hội thảo, sự kiện tôn giáo, cưới hỏi tổ chức bên ngoài sẽ được nối lại với quy mô 250 khách tham dự và phải được làm xét nghiệm trước.

Các địa điểm mà người dân có thể bỏ khẩu trang để sinh hoạt được coi là bối cảnh có nguy cơ cao. Do đó, các quán ăn, nhà hàng mở cửa đón khách trong giai đoạn 2 kể từ 21/6 với quy định nghiêm ngặt. Cụ thể, các nhà hàng không tiếp nhận nhóm khách tối đa quá 5 người, duy trì khoảng cách giữa các nhóm thực khách tối thiểu là 1 mét, việc đeo khẩu trang là bắt buộc trừ lúc ăn và uống. Tương tự, các phòng tập thể dục cũng được mở lại từ 21/6 và yêu cầu giữ khoảng cách 2 mét giữa các cá nhân và 3 mét giữa các nhóm.

Singapore vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh - Ảnh 1.

Một trung tâm thương mại vắng bóng người vì dịch COVID-19 ở Singapore ngày 31/5. Ảnh: Reuters

Cũng theo báo chí phản ánh, Chính phủ Singapore tiếp tục làm rõ hơn chiến lược sống chung với COVID-19. Cụ thể, Singapore coi COVID-19 như là bệnh dịch thông thường như cúm mùa, sốt xuất huyết hay chân tay miệng vẫn thường xảy ra ở nước này và chuyển trọng tâm từ số ca mắc hàng ngày sang làm sao để điều trị COVID-19 hiệu quả hơn.

Việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 trở nên thường xuyên hơn và diễn ra trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực chứ không chỉ ở nơi có nguy cơ cao. Từ 16/6, Singapore cho bán rộng rãi bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 để người dân có thể tự làm xét nghiệm. Chương trình tiêm chủng tiếp tục được đẩy nhanh với mục tiêu đến tháng 10 năm nay sẽ có ¾ dân số được tiêm vaccine đầy đủ.

Chính phủ Singapore nhấn mạnh việc sống chung với virus là cách để cho hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội nối lại hoạt động và đây sẽ là trạng thái bình thường mới.

Singapore tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho học sinh Singapore tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho học sinh

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Chan Chung Sing thông báo, từ ngày 1/6, hơn 400.000 học sinh từ 12 tuổi trở lên ở nước này bắt đầu được mời đăng ký tiêm vắc xin Covid-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Singapore

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước