Sinh viên nữ Afghanistan bắt buộc phải đội khăn trùm đầu

Vân Ánh-Thứ tư, ngày 08/09/2021 18:59 GMT+7

VTV.vn - Việc thay đổi chính quyền đã đi kèm với các quy định mới, trong số đó các quy định đối với sinh viên nữ thuộc diện được chú ý nhất.

Sinh viên nam và nữ ngồi học được ngăn cách với nhau bằng một tấm rèm, đây là một trường đại học tư ở thủ đô Afghanistan. Sinh viên nữ vẫn được đi học và phải tuân thủ những quy định nghiêm về trang phục và đi lại.

Các quy định chính bao gồm bắt buộc sinh viên nữ đội khăn trùm đầu, sinh viên nữ có lối vào tách riêng với sinh viên nam, ưu tiên giáo viên nữ hoặc giáo viên nam lớn tuổi dạy sinh viên nữ, sinh viên nữ kết thúc buổi học trước sinh viên nam 5 phút để không tụ tập với nhau sau giờ học…

Với các sinh viên nữ thì việc tiếp tục được đi học là điều đáng mừng và với các trường đại học cũng vậy. Giám đốc một trường đại học cho hay, chỉ có 10-20% sinh viên theo học từ năm học trước quay trở lại trường.

Hiện chính quyền Taliban đã cam kết điều hành đất nước theo phương thức mềm dẻo hơn thời kỳ từ năm 1996-2001. Khi đó, nữ giới bị cấm đi học và làm việc.

Đánh bom xe chở sinh viên tại Afghanistan Đánh bom xe chở sinh viên tại Afghanistan

VTV.vn - Truyền thông Afghanistan cho biết, ngày 2/6, quả bom gắn vào xe chở sinh viên đã phát nổ, khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước