Sinh viên bị bắt vì mang súng trường và 2.000 viên đạn tới trường

QA (Theo Huffpost)-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 12:36 GMT+7

Ảnh: USA Today.

VTV.vn - Một sinh viên tại Nevada, Mỹ bị bắt do mang số lượng vũ khí lớn tới trường học. Anh này cho biết số vũ khí trên là do anh ta "chẳng may" để quên trên xe.

Nhà chức trách địa phương cho biết một sinh viên của trường cao đẳng Southern Nevada đã bị bắt vào thứ 4 (28/8) vừa rồi sau khi cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường và 2.000 viên đạn trong xe ô tô của anh này.

Sinh viên 27 tuổi này được xác định tên là Shayn David Striegel. Khi Striegel đang tham gia lớp học tại khu vực Henderson thì cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo rằng trong xe của Striegel có chứa nhiều vũ khí.

Cảnh sát đã có mặt ngay sau đó để kiểm tra chiếc xe. Cậu sinh viên đã trần tình rằng anh ta bỏ quên khẩu súng trên xe. Tuy vậy, Striegel vẫn bị bắt về tội sở hữu vũ khí nguy hiểm tại trường học. Đây được coi là một tội nặng tại Nevada, Mỹ. Dự kiến, anh chàng sẽ phải hầu toà vào ngày 4/9 tới đây.

Trang KVVU-TV tại Las vegas đã xác nhận với cảnh sát rằng Striegel có giấy chứng nhận được sở hữu súng. Anh ta cũng khai với cảnh sát rằng anh ta làm việc cho một công ty tên Rifte Dynamics và đã có mặt ở một trường bắn súng trước đó.

Hiện tại, các cơ quan chức trách Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau 2 cuộc xả súng  hàng loạt tại Ohio và Texas vào đầu tháng 8. FBI cho biết trong suốt tuần đầu tiên của tháng, các đối tượng đe doạ nổ súng tăng cao hơn bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước