Slovakia ngừng tiếp nhận người tị nạn Hồi giáo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 14:18 GMT+7

Một đoàn tàu chở người tị nạn Syria ở châu Âu. (Nguồn: CTK)

VTV.vn - Ngày 07/01, Slovakia tuyên bố ngừng tiếp nhận người tị nạn Hồi giáo vào nước này.

Vụ tấn công, quấy rối phụ nữ quy mô lớn ở thành phố Cologne (Đức) tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về vấn đề người di cư tại các nước châu Âu. Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định, quyết định của Chính phủ Slovakia từ chối thực hiện hạn ngạch của châu Âu về người di cư là hoàn toàn đúng đắn do không muốn thấy "những gì tương tự ở Cologne xảy ra trên đất nước Slovakia".

Đêm Giao thừa vừa qua, hơn 90 phụ nữ Đức ở thành phố Cologne đã bị tấn công, cướp và quấy rối tình dục. Thủ phạm vụ việc là những người đàn ông được mô tả có ngoại hình giống người Saudi Arabia và châu Phi.

Slovakia tuyên bố kiên quyết bác bỏ cơ chế phân bổ người tị nạn mà Berlin và Brussels theo đuổi. Năm 2015, chỉ có 169 đơn xin tị nạn ở Slovakia, đến nay nước này mới chỉ đồng ý 8 hồ sơ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước