Số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục, Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp

Đức Cường - Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 03/01/2021 19:17 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận Saitama, Chiba và Kanagawa đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trở lại.

Đề nghị của các tỉnh, thành phố trên được đưa ra dựa trên đánh giá về tình trạng lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Chính quyền của các địa phương này cho rằng, những biện pháp gần đây không mang lại hiệu quả và cần áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với chính quyền các địa phương trên, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Nishimura Yasutoshi đề nghị, các tỉnh yêu cầu nhà hàng không bán đồ uống có cồn sau 19h và đóng cửa trước 20h, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Ông Nishimura Yasutoshi cho biết, Chính phủ cần lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trước khi quyết định có ban bố tình trạng khẩn cấp hay không.

Số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục, Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang tại đường phố ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Tình trạng khẩn cấp từng được Chính phủ Nhật Bản ban bố hồi tháng 4, sau đó được dỡ bỏ trên toàn quốc hôm 25/5 khi số ca nhiễm mới có xu hướng giảm. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế từ tháng 10, số ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản đã tăng nhanh chóng. Đối với đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp của các tỉnh thành, người dân Nhật Bản đã có những phản ứng trái chiều.

Theo số liệu thống kê gần đây, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở mức cao kỷ lục với 4.520 trường hợp vào ngày 31/12/2020, trong đó riêng Tokyo là 1.337 bệnh nhân. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, cơ sở y tế ở nhiều tỉnh thành của Nhật Bản đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận kỷ lục hơn 1.300 ca mắc COVID-19 mới trong ngày Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận kỷ lục hơn 1.300 ca mắc COVID-19 mới trong ngày

VTV.vn - Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong ngày cuối cùng của năm 2020, lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 mới tại đây vượt mức 1.300 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước