Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại nhiều nước châu Âu, Đức đẩy mạnh phát triển vaccine COVID-19

Nhật Linh - Quỳnh Chi-Thứ sáu, ngày 30/07/2021 08:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tình hình dịch bệnh đang phức tạp trở lại ở châu Âu, trong đó nhiều nước như Anh, Nga, Italy đang ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh.

Ngày 29/7, Nga đã ghi nhận thêm 799 ca tử vong vì COVID-19. Đây là lần thứ 3 quốc gia này báo cáo số ca bệnh nhân không qua khỏi trong ngày vì COVID-19 cao kỷ lục kể từ giữa tháng 7 .

Theo số liệu của Bộ Y tế Nga, nước này đã ghi nhận hơn 6,2 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu xảy ra, trong đó 150.705 trường hợp được xác nhận là đã tử vong. Hiện Nga đang là tâm dịch COVID-19 lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 23.270 trường hợp mắc nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Theo người đứng đầu Cơ quan Giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Liên bang Nga, bà Anna Popova, tính đến thời điểm này, đã có hơn 21 triệu người Nga được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, trong đó có gần 20 triệu công dân được tiêm vaccine Sputnik-V.

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại nhiều nước châu Âu, Đức đẩy mạnh phát triển vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Hiện Nga đang là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ tư toàn cầu. (Ảnh: AP)

Số liệu chính thức của Cơ quan Y tế Công cộng England (PHE) cho biết, chương trình tiêm vaccine của Vương quốc Anh đã giúp ngăn chặn khoảng 60.000 ca tử vong và 22 triệu ca mắc COVID-19 tại nước này.

Theo báo cáo giám sát chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của PHE, chương trình tiêm chủng cũng trực tiếp ngăn chặn hơn 52.600 ca nhập viện do COVID-19. Báo cáo này ước tính, khoảng 95,5% dân số trưởng thành của Anh hiện có kháng thể với COVID-19 nhờ tiêm chủng hoặc đã mắc bệnh, làm dấy lên hy vọng Anh có thể đang tiến gần tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng.

Cho tới nay, đã có 37.782.252 người, chiếm 71,4% dân số trưởng thành tại Anh, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Số người tiêm 1 mũi là 46.733.115, chiếm 88,4%.

Ngày 29/7, tổng cộng 31.117 ca mắc COVID-19 mới được báo cáo tại Anh, tăng gần 3.500 trường hợp so với một ngày trước đó. Số người tử vong cũng tiếp tục có xu hướng tăng với 85 bệnh nhân trong ngày 29/7, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong 7 ngày qua lên 499 ca, tăng gần 30% so với tuần trước. Cho đến nay, đã có 129.515 người thiệt mạng do COVID-19 tại Anh.

Các nhà khoa học của Chính phủ Anh tin rằng, có thể sắp diễn ra một một đợt tăng đột biến các ca mắc COVID-19 do việc dỡ bỏ những biện pháp hạn chế phòng dịch vào ngày 19/7 vừa qua.

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại nhiều nước châu Âu, Đức đẩy mạnh phát triển vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Chính phủ Anh hy vọng, nước này có thể đang tiến gần tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng. (Ảnh: AP)

Trước tình hình ngày càng gia tăng số ca mắc mới, nhập viện và tử vong do COVID-19, Tổ chức Nghiên cứu y tế Gimbe Foundation mới đây cho biết, Italy đã bước sang làn sóng thứ 4 của đại dịch.

Dữ liệu từ Gimbe cho thấy, trong tuần từ ngày 21 - 27/7, Italy ghi nhận mức tăng hàng tuần ở tất các vùng. Cụ thể số ca mắc mới tăng 64,8%, tương ứng 31.963 ca so với 19.390 người tuần trước đó. Số trường hợp cách ly tăng 42,9% (68.510 ca so với 47.915 bệnh nhân); số ca nhập viện với các triệu chứng tăng 34,9% (1.611 trường hợp so với 1.194 người ) và số ca chăm sóc tích cực tăng 14,5%. Gimbe cho rằng, sau 15 tuần giảm, số ca tử vong đã tăng trở lại, "Italy đã bước sang làn sóng COVID-19 thứ 4".

Ông Nino Cartabellotta, Chủ tịch Gimbe cho rằng, trên thực tế, những khó khăn trong việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng và giám sát các ca mắc mới đang khiến virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh hơn so với dữ liệu thu thập được.

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại nhiều nước châu Âu, Đức đẩy mạnh phát triển vaccine COVID-19 - Ảnh 3.

Italy đã bước sang làn sóng thứ 4 của đại dịch. (Ảnh: AP)

Chính phủ Đức đã tài trợ cho 3 công ty công nghệ sinh học để hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine COVID-19. Tuy nhiên, Berlin cảnh báo rằng, không có vaccine nào sẽ có sẵn trước giữa năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và nghiên cứu Liên bang Đức Anja Karliczek cho biết, các công ty Đức đang phát triển các loại vaccine tiềm năng "đầy hứa hẹn", nhưng có thể phải đến giữa năm 2021, một trong số vaccine này mới được phổ biến rộng rãi tới người dân.

Các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua để sản xuất vaccine phòng virus SARS-CoV-2. Ít nhất 140 ứng cử viên vaccine đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có 23 loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện chỉ có 5 ứng cử viên vaccine COVID-19 đã tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, trở ngại pháp lý cuối cùng trước khi được phê duyệt.

Nga thử nghiệm kết hợp vaccine của AstraZeneca và Sputnik V Nga thử nghiệm kết hợp vaccine của AstraZeneca và Sputnik V Đại dịch có thể kết thúc tại Anh trong vài tháng tới Đại dịch có thể kết thúc tại Anh trong vài tháng tới Bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và Kappa tăng mạnh tại Italy Bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và Kappa tăng mạnh tại Italy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước