Số ca mắc mới ở Hàn Quốc cao nhất trong gần 2 tháng, tháng 8 sẽ là đỉnh dịch COVID-19 ở Australia

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Chủ nhật, ngày 17/07/2022 06:09 GMT+7

Hơn 566,98 triệu người trên thế giới đã mắc virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 17/7, thế giới có trên 566,98 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,38 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 91,23 triệu ca mắc và hơn 1,048 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 12.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, BA.5, biến thể phụ của Omicron, có khả năng kháng vaccine ngừa COVID-19 gấp 4 lần so với các biến thể phụ khác của Omicron là BA.1, BA.2, BA.3 và BA.4. Hiện BA.5 đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ và khiến làn sóng dịch COVID-19 trỗi dậy ở một số nước châu Âu. Nghiên cứu khẳng định, biến thể này có khả năng kháng lại các loại vaccine RNA bao gồm cả vaccine của Pfizer và Moderna.

Theo Trung tâm y tế Mayo Clinic của Mỹ, BA.5 là biến thể siêu lây nhiễm, đang làm gia tăng số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị và cần chăm sóc đặc biệt. Báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 9/7, BA.5 chiếm 65% số ca mắc mới tại nước này.

Theo Tiến sĩ Gregory Poland, người đứng đầu nhóm nghiên cứu vaccine của Mayo Clinic, những người không tiêm vaccine có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường. Nguy cơ cần nhập viện điều trị và tử vong ở nhóm người này cũng cao hơn, lần lượt là 7,5 lần và 15 lần so với người đã tiêm chủng.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 16/7, nước này ghi nhận trên 15.800 ca mắc COVID-19 mới. Hiện tổng cộng trên 43,74 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 525.600 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Chính phủ Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình đặc biệt tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi. Theo nguồn tin chính thức, chưa đến 1% trong số 770 triệu người từ 18 - 59 tuổi thuộc nhóm đủ điều kiện tại Ấn Độ được tiêm mũi vaccine tăng cường. Những người trên 60 tuổi trên cả nước đã được tiêm mũi tăng cường miễn phí.

Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Thông tin Ấn Độ Anurag Thakur thông báo, tất cả người trưởng thành ở nước này sẽ được tiêm mũi tăng cường miễn phí tại các trung tâm của chính phủ theo chương trình đặc biệt kéo dài 75 ngày, từ ngày 15/7. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2022).

Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya kêu gọi, mọi người dân trong nhóm đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong dân số sau khi nước này ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là dòng phụ BA.2.75 của biến thể Omicron. Giới chức y tế lo ngại, biến thể mới này lây lan nhanh và có thể "né" miễn dịch có được từ việc tiêm vaccine và từng mắc bệnh trước đó.

Số ca mắc mới ở Hàn Quốc cao nhất trong gần 2 tháng, tháng 8 sẽ là đỉnh dịch COVID-19 ở Australia - Ảnh 1.

Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình đặc biệt tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: AP)

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 675.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 33,25 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Chính quyền bang New South Wales của Australia thông báo sẽ cung cấp miễn phí bộ kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) sàng lọc COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương. Thủ hiến bang Dominic Perrottet cho biết, chính quyền New South Wales sẽ đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau và sự hỗ trợ này của chính quyền sẽ được tiếp tục trong suốt mùa đông. Theo chương trình, những đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm người hưu trí, người khuyết tật và các nhóm đa văn hóa sẽ được cấp miễn phí 10 bộ kit xét nghiệm nhanh cho đến cuối tháng 10.

Australia hiện đang ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gia tăng một phần do các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Bang New South Wales đã ghi nhận 93 người tử vong do COVID-19 kể từ ngày 11/7 đến nay và hiện có 2.027 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Australia đang bước vào làn sóng dịch COVID-19 mới và có thể đạt đỉnh vào tháng 8 tới. Đây là nhận định do các chuyên gia y tế nước này mới đưa ra. Ngày 16/7, Australia ghi nhận thêm 43.000 ca mắc mới COVID-19. Số lượng người nhập viện cũng tăng. Hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang chiếm ưu thế trong đợt bùng phát dịch mới này. 

Giới chức Australia tiếp tục kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Nước này cũng đã quyết định chi 780 triệu AUD để kéo dài chương trình hỗ trợ những người bị COVID-19 phải nghỉ làm ở nhà hoặc những người tiếp xúc gần và phải chăm sóc người bị COVID-19 cho đến hết tháng 9 năm nay.

Người dân nên đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở y tế trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng, đây là khuyến cáo do Bộ Y tế Cộng hòa Czech đưa ra. 

Phát biểu trên hãng Thông tấn quốc gia Czech (CTK), Bộ trưởng Bộ Y tế Vlastimil Valek kêu gọi mọi người nên đeo khẩu trang khi đi các phương tiện giao thông công cộng hoặc đến các cơ sở y tế, đặc biệt là những người có triệu chứng bệnh. Ông Valek nhấn mạnh, việc sử dụng khẩu trang rất quan trọng ở những nơi tập trung đông người và môi trường thông khí kém, nhất là trên phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi tập trung nhiều người có nguy cơ cao như phòng chờ khám và viện dưỡng lão. Theo Bộ trưởng Valek, đợt tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19 có thể chính thức bắt đầu tại Czech kể từ tuần tới nếu được các cơ quan hữu quan thông qua.

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Czech bắt đầu tăng nhanh từ cuối tháng 6 do các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Đến nay, Czech xác nhận tổng cộng hơn 3,95 triệu ca mắc và hơn 40.350 người thiệt mạng kể từ đầu dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang Đức Karl Lauterbach đã lên tiếng ủng hộ việc tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư cho những người dưới 60 tuổi với một số điều kiện nhất định. Bộ trưởng Lauterbach khuyến nghị nên tiến hành tiêm chủng mũi thứ tư cho những người dưới 60 tuổi sau khi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình.

Làn sóng lây nhiễm trong mùa hè đang khiến số ca mắc mới tại Đức tiếp tục tăng. Đặc biệt, số ca mắc tại các viện dưỡng lão gần đây đã gia tăng đáng kể. Những người trên 80 tuổi tiếp tục bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bệnh tiến triển nặng hơn, với 25/100.000 người phải nhập viện trong tuần trước do bị nhiễm trùng đường hô hấp khi mắc COVID-19.

Người dân Fiji được kêu gọi tiêm vaccine và tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh quốc đảo này tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19 gần đây. Bộ Y tế Fiji ghi nhận 326 ca mắc mới COVID-19 trong 3 ngày qua, trong đó có 149 ca tại miền Trung.

Các trường học được yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học. Cho đến nay, Fiji đã áp dụng trở lại nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế và các nơi làm việc khác. Hiện 95% người dân Fiji trên 18 tuổi đã tiêm liều thứ 2 vaccine phòng COVID-19.

Fiji, một quốc đảo Nam Thái Bình Dương với dân số khoảng 900.000 người, đã ghi nhận tổng cộng hơn 66.700 ca mắc COVID-19 với 869 trường hợp tử vong kể từ tháng 3/2020.

Ngày 16/7, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 41.000 ca, mức cao nhất trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron lây lan mạnh. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 41.273 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 287 ca nhập cảnh. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức 20.286 ca ghi nhận trước đó một tuần. 

Số ca mắc mới ở Hàn Quốc cao nhất trong gần 2 tháng, tháng 8 sẽ là đỉnh dịch COVID-19 ở Australia - Ảnh 2.

Ngày 16/7, Hàn Quốc ghi nhận 41.273 ca mắc mới COVID-19. (Ảnh: AP)

Trước đó, hôm 26/3, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã lần đầu tiên chạm mốc 10.000 ca sau 3 tuần, sau đó tăng lên trên 20.000 ca vào ngày 9/7 và trên 40.000 ca vào ngày 13/7.

Cũng trong ngày 16/7, KDCA báo cáo thêm 16 ca tử vong vì COVID-19, đưa số người thiệt mạng lên 24.728 trong tổng số 18,7 triệu trường hợp mắc bệnh. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc là 0,13%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết, Chính phủ nước này sẽ tăng cường thanh tra công tác kiểm dịch tại các sân bay lớn do số lượng du khách dự kiến sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ hè, trong bối cảnh một làn sóng mới dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở Hàn Quốc.

KDCA cảnh báo, Hàn Quốc đang bước vào làn sóng dịch COVID-19 mới, chấm dứt xu hướng giảm từ mức đỉnh hơn 620.000 ca vào giữa tháng 3 và số ca mắc mới dự báo có thể tăng lên hơn 200.000 trường hợp vào tháng 8 tới. Theo KDCA, biến thể phụ BA.5 chiếm 35% tổng số ca mắc mới COVID-19 của nước này vào tuần trước, tăng từ mức 28,2% một tuần trước đó.

Nhật Bản ngày 15/7 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 100.000 ca lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2 năm nay và tăng gấp đôi so với tuần trước, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 7 do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Trong khi đó, ngày 16/7, Nhật Bản xác nhận mức cao nhất trong hơn 5 tháng qua với hơn 110.000 trường hợp nhiễm mới.

Dịch bệnh đang lây lan nhanh trên toàn Nhật Bản. Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản quyết định mở rộng diện đối tượng được tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc tại các cơ sở dưỡng lão. Theo đó, thêm 8 triệu người sẽ đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường này dự kiến bắt đầu triển khai đầu tuần tới ngoài nhóm 60 tuổi trở lên và nhóm từ 18 đến 59 tuổi có bệnh lý nền.

Chính phủ Nhật Bản sẽ đề nghị các tỉnh lập hơn 100 điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại các ga tàu, sân bay và một số địa điểm khác để người dân xét nghiệm trước khi đi du lịch trong kỳ nghỉ hè. Dù số ca nhiễm tăng cao, Chính phủ Nhật Bản cho biết không có kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế.

Tính đến ngày 16/7 tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản kể từ khi dịch bùng phát là trên 10,1 triệu trường hợp.

Biến thể phụ BA.5 có thể lẩn tránh hệ miễn dịch Biến thể phụ BA.5 có thể lẩn tránh hệ miễn dịch Hàn Quốc xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.75 của Omicron Hàn Quốc xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.75 của Omicron Làn sóng COVID-19 mới lan nhanh trên thế giới, Indonesia bước vào đợt bùng phát dịch thứ tư Làn sóng COVID-19 mới lan nhanh trên thế giới, Indonesia bước vào đợt bùng phát dịch thứ tư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước