Số ca mắc trong làn sóng dịch thứ tư tăng cao, châu Âu có thể đón Giáng sinh trong tình trạng đóng cửa

Quỳnh Chi (Theo Mirror)-Thứ bảy, ngày 20/11/2021 07:18 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 tại ga tàu Waterloo ở London, Anh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các báo cáo cho biết, việc đóng cửa hoàn toàn có thể được tái áp đặt trên khắp châu Âu khi làn sóng dịch COVID-19 thứ tư quét qua một loạt quốc gia thuộc châu lục này.

Số trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã tăng lên ở nhiều quốc gia thuộc châu Âu. Anh đã ghi nhận hơn 45.000 ca mắc mới chỉ trong một ngày. Đức và Áo đều đang chứng kiến ​​sự gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày. Dữ liệu gần đây nhất cho thấy, có hơn 65.000 người mắc mới trong một ngày ở Đức và ở Áo, con số kỷ lục mới là 15.145 bệnh nhân.

Vào tuần trước, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày của châu Âu chiếm hơn một nửa con số này trên toàn cầu, trong khi số người thiệt mạng ở lục địa già tương đương khoảng 50% số ca tử vong mới trên thế giới.

Số ca mắc trong làn sóng dịch thứ tư tăng cao, châu Âu có thể đón Giáng sinh trong tình trạng đóng cửa - Ảnh 1.

Áo đã ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục với trên 15.000 người/ngày. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 18/11 đã tuyên bố hạn chế các hoạt động ở nơi công cộng đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh những bệnh viện ở nước này đang bị quá tải các bệnh nhân mắc COVID-19.

Áo cũng đã áp đặt lệnh cấm đối với những người chưa tiêm chủng. Trước đó, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Áo ở Paris (Pháp) để phản đối các hạn chế của Áo, lo ngại Pháp có thể tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm kìm hãm đà lây lan của virus.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước này sẽ không áp đặt lệnh cấm vận đối với những người không tiêm chủng như các quốc gia châu Âu khác với thành công của ngành y tế trong việc hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Số ca mắc trong làn sóng dịch thứ tư tăng cao, châu Âu có thể đón Giáng sinh trong tình trạng đóng cửa - Ảnh 2.

Đức đang phải đối mặt với khủng hoảng các ca mắc mới COVID-19. (Ảnh: AP)

Ông Macron nói với tờ La Voix du Nord: "Những quốc gia áp đặt lệnh cấm đối với người không tiêm chủng là các nước không áp dụng thẻ (sức khỏe). Vì vậy, bước đi này là không cần thiết ở Pháp".

Tờ Telegraph đưa tin, Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết, thực trạng COVID-19 bùng phát trở lại là do cho nhiều người không đồng ý tiêm vaccine và biến thể Delta lây nhiễm mạnh, gây áp lực lên các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó đã kêu gọi triển khai mạnh mẽ việc tiêm mũi vaccine tăng cường nhằm kêu gọi những người còn hoài nghi về vaccine đi tiêm chủng.

Châu Âu là khu vực duy nhất tăng số ca tử vong vì COVID-19 Châu Âu là khu vực duy nhất tăng số ca tử vong vì COVID-19

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế thế giới, số ca tử vong vì COVID-19 ở châu Âu đã tăng 5% trong tuần trước, khiến châu lục này thành khu vực duy nhất trên thế giới có số ca tử vong tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước