Số ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ cao chưa từng có

Quỳnh Chi (Theo The Washington Post)-Thứ bảy, ngày 27/06/2020 15:13 GMT+7

Người dân Mỹ đeo khẩu trang, bịt mặt phòng chống COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins công bố vào sáng 27/6, trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 40.700 ca nhiễm COVID-19 mới.

Mỹ đã có số trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt qua mốc 40.000 ca. 

Theo thống kê của Reuters, tổng số ca nhiễm ở nước này vượt 2,5 triệu, trong đó hơn 127.000 người tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất và chết chóc nhất thế giới.

Sáu tiểu bang có số cao nhiễm mới trong ngày rất cao, dẫn đầu là Florida với hơn 8.900 trường hợp, tăng hơn 60% so với mức cao nhất trước đó vào ngày 24/6. Các bang Georgia, South Carolina, Tennessee, Idaho và Utah cũng lập kỷ lục về số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ cao chưa từng có - Ảnh 1.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Phoenix, Mỹ. (Ảnh: AP)

Ngày 26/6, bang Florida đã thông báo các quán bar phải đóng cửa ngay lập tức, tương tự như đối với Texas, bang đang phải đối phó với sự gia tăng số trường hợp nhiễm COVID-19. Cả hai bang này đang đối mặt trở lại với tình trạng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện và tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban hành lệnh khôi phục các hạn chế đối với quán bar, nhà hàng và một số loại hình giải trí ngoài trời.

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ cao chưa từng có - Ảnh 2.

Từ 5 - 8% dân số nước Mỹ đã nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP)

Trung tâm Kiểm soát và và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố báo cáo cho thấy, khoảng từ 5 - 8% dân số nước này đã nhiễm COVID-19.

Những số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang tại Mỹ đang dần khôi phục hoạt động sau thời gian đóng cửa để ngăn chặn dịch lây lan.

Một số chuyên gia y tế cảnh báo, nhiều bang có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát đối với COVID-19.

Tạp chí Time dẫn số liệu của CDC cho biết, vào tháng 3, một nửa số người nhiễm COVID-19 ở độ tuổi trên 55. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, tuổi trung bình của người mắc bệnh là 48. Thậm chí, tại một số bang như Arizona, Florida, con số này còn thấp hơn.

Lý giải điều này, tạp chí Time nhận định, việc mở rộng diện đối tượng xét nghiệm đã góp phần phát hiện ra những người trẻ tuổi mắc COVID-19, từ đó làm thay đổi hồ sơ độ tuổi bệnh nhân tại Mỹ. Người trẻ tuổi nhiễm virus thường ít có hoặc không có triệu chứng nặng như người cao tuổi, nhưng lại có thể trở thành nguồn lây bệnh nguy hiểm hơn cho những người xung quanh.

Nước Mỹ và nỗi lo khó kiểm soát dịch COVID-19 Nước Mỹ và nỗi lo khó kiểm soát dịch COVID-19

VTV.vn - Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm liên tục tăng cao ở hơn một nửa số bang của nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước