Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở Trung Quốc làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 30/12/2022 06:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Sự bùng nổ số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế có thể tạo ra "mảnh đất màu mỡ" cho các biến thể mới xuất hiện.

Đây là cảnh báo của các chuyên gia y tế quốc tế.

Trung Quốc đã thông báo trong tuần này rằng khách du lịch khi đến nước này sẽ không còn phải cách ly kể từ ngày 8/1/2023. Đây được coi là sự thay đổi lớn mới nhất liên quan tới các hạn chế nghiêm ngặt khiến Trung Quốc gần như đóng cửa với thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Trong khi Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo ngừng công bố số ca COVID-19 hàng ngày, giới chức ở một số thành phố ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã bị nhiễm bệnh trong những tuần gần đây. Các bệnh viện và lò hỏa táng bị quá tải trên khắp đất nước.

Với việc virus SARS-CoV-2 hiện có thể lây lan trong gần 1/5 dân số thế giới, hầu hết đều không có khả năng miễn dịch từ lần lây nhiễm trước đó và nhiều người trong số họ vẫn chưa được tiêm phòng, các quốc gia và chuyên gia y tế quốc tế lo ngại, Trung Quốc sẽ trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho các biến thể mới.

Antoine Flahault, Giám đốc Viện Sức khỏe toàn cầu tại Đại học Geneve, nói với AFP rằng mỗi ca nhiễm mới làm tăng khả năng virus biến đổi.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở Trung Quốc làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

"Việc 1,4 tỷ người đột nhiên tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 rõ ràng tạo điều kiện dễ phát sinh các biến thể mới", ông Flahault nói khi đề cập đến virus gây bệnh COVID-19.

Bruno Lina, giáo sư virus học tại Đại học Lyon của Pháp, nói với tờ La Croix trong tuần này rằng Trung Quốc có thể trở thành "nơi sinh sản tiềm năng của virus".

Soumya Swaminathan, người từng là nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới cho đến tháng 11/2022, cho biết, phần lớn dân số Trung Quốc dễ bị nhiễm bệnh một phần là do nhiều người cao tuổi chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm mũi tăng cường.

Mỹ, Italy, Nhật Bản, Ấn Độ và Malaysia đã tuyên bố trong tuần này sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch y tế đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Xu Wenbo, người đứng đầu Viện Kiểm soát virus tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, vào tuần trước cho biết, các bệnh viện trên cả nước sẽ thu thập mẫu bệnh phẩm và tải thông tin giải trình tự gen lên cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép chính quyền theo dõi các biến chủng mới có thể xuất hiện trong thời gian thực.

Một số nước bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với du khách đến từ Trung Quốc Một số nước bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với du khách đến từ Trung Quốc Các bệnh viện Trung Quốc bận rộn khi COVID-19 lây lan không kiểm soát Các bệnh viện Trung Quốc bận rộn khi COVID-19 lây lan không kiểm soát Trung Quốc nối lại việc cấp hộ chiếu, thị thực từ ngày 8/1/2023 Trung Quốc nối lại việc cấp hộ chiếu, thị thực từ ngày 8/1/2023

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước