Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Trung Quốc tăng theo cấp số nhân

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 14/03/2022 06:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, chủng BA.2, biến thể phụ của Omicron, đang phổ biến, số ca nhiễm COVID-19 tăng theo cấp số nhân và lan rộng ra nhiều tỉnh thành ở nước này.

Một số địa phương tại Trung Quốc đã triển khai các giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, biến thể phụ BA.2 (còn gọi là "Omicron tàng hình"), vốn có khả năng lây nhiễm cao hơn 30% so với chủng BA.1 của Omicron, khiến đợt dịch này lây lan mạnh. Số ca nhiễm nội địa ngày hôm sau tăng gấp 3 lần so với ngày hôm trước. Nếu tính cả số ca không triệu chứng, mỗi ngày nước này có 3.000 - 4.000 trường hợp mắc, số lượng nhiều nhất sau đợt dịch ở Vũ Hán. Mặc dù số ca bệnh ít hơn nhiều so với các nước khác nhưng sự gia tăng đáng ngại trên diện rộng đang thách thức mạnh mẽ chiến lược "Zero COVID" của Trung Quốc.

Nhiều địa phương như các thành phố Cát Lâm, Thượng Hải đã chuẩn bị sẵn sàng bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cho phép người dân tự xét nghiệm kháng nguyên bên cạnh giải pháp xét nghiệm axit nucleic đại trà để giảm tải cho ngành chức năng.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Trung Quốc tăng theo cấp số nhân - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng dưới tuyết để xét nghiệm COVID-19 ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 13/3. (Ảnh: AP)

Thành phố Thượng Hải đóng cửa nhiều khu vực kinh doanh, vui chơi giải trí ở trung tâm. Riêng thành phố Bắc Kinh quy định, người dân ở khu vực nguy cơ trung bình và cao gần như không được vào thành phố.

Tại Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện luồng ý kiến khác nhau về việc chính quyền quá nghiêm khắc trong chống dịch dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, việc nước này chấp nhận thêm giải pháp cho người dân tự xét nghiệm cũng như nhiều địa phương chuẩn bị sẵn sàng những bệnh viện dã chiến là cách Trung Quốc dự báo được tình hình số ca bệnh tăng vọt từ nước ngoài và trong nội địa.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc cao nhất trong 2 năm Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc cao nhất trong 2 năm

VTV.vn - Hôm nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 1.800 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước