Số ca nhiễm Omicron tăng đột biến, Hàn Quốc mở rộng hạn chế giãn cách xã hội

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 17:43 GMT+7

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm tạm thời ở Seoul, Hàn Quốc ngày 3/2/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/2, Hàn Quốc đã gia hạn các quy định về giãn cách xã hội chống COVID-19 thêm hai tuần khi số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao.

Các hạn chế bao gồm lệnh giới nghiêm từ 21h hàng ngày đối với các nhà hàng và giới hạn 6 người trong các cuộc tụ tập riêng tư.

Các hạn chế về giãn cách xã hội dự kiến sẽ ​​kết thúc vào ngày 6/2 nhưng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết, việc gia hạn là cần thiết để giảm đà lây lan của biến thể Omicron trong bối cảnh lo ngại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc vào ngày 9/2 có thể làm tăng số ca mắc mới.

Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu tại một cuộc họp Chính phủ trực tuyến: "Làm chậm tốc độ lây lan của Omicron, vốn đang lên tới mức đỉnh ngày này qua ngày khác, là một ưu tiên trong bối cảnh khó khăn này".

Số ca mắc mới hàng ngày ở Hàn Quốc đã tăng gấp 3 lần trong hai tuần qua. Tuy nhiên, số ca tử vong và nhiễm bệnh nghiêm trọng vẫn tương đối thấp ở quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao này.

Số ca nhiễm Omicron tăng đột biến, Hàn Quốc mở rộng hạn chế giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Khử trùng băng ghế tại ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/1/2022. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, ngày 4/2, nước này đã báo cáo mức tăng kỷ lục hàng ngày với 27.443 trường hợp COVID-19 mới và 24 ca tử vong.

Gần 86% trong số 52 triệu dân Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó 53,8% đã được tiêm mũi nhắc lại.

Để kiềm chế đà tăng số trường hợp mắc COVID-19 mới, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng một chế độ xét nghiệm mới, theo đó chỉ các nhóm ưu tiên thực hiện xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR), trong khi những người khác có thể xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại phòng khám để có kết quả chẩn đoán ban đầu sớm hơn.

Đồng thời, Hàn Quốc giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với những người đã tiêm chủng có kết quả dương tính từ 10 ngày xuống còn 7 ngày và cho phép nhiều người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được điều trị tại nhà.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 934.656 trường hợp mắc COVID-19 và 6.836 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra ở nước này.

Lần đầu tiên Hàn Quốc có số ca mắc mới theo ngày vượt 18.000 ca Lần đầu tiên Hàn Quốc có số ca mắc mới theo ngày vượt 18.000 ca

VTV.vn - Tính đến sáng 2/2, thế giới ghi nhận hơn 380 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 5,69 triệu trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước