Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Singapore vượt 11.000

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 12:02 GMT+7

Người dân quốc đảo Singapore đeo khẩu trang để phòng dịch. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Singapore đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 khi số ca nhiễm tăng kỷ lục, trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Bộ Y tế Singapore hôm nay (24/4) thông báo nước này ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ngày thứ tư liên tiếp, nâng số ca nhiễm trên cả nước này lên hơn 11.000, chủ yếu là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá.

Singapore hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất châu Á xét trên tỷ lệ dân số.

Singapore tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn COVID-19 Singapore tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn COVID-19

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Singapore đã đưa ra thêm nhiều biện pháp chặt chẽ hơn để hạn chế tối đa người dân ra ngoài trong thời điểm này nhằm đối phó với COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước