Số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, toàn cầu siết chặt phong tỏa

VTV8-Thứ ba, ngày 31/03/2020 18:00 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Các lệnh phong tỏa nghiêm khắc nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng đã được gia hạn trên toàn cầu.

Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh có hơn 770.000 ca nhiễm COVID-19 và số trường hợp tử vong vì virus SARS-CoV-2 lên tới hơn 37.000 người.

3,5 tỷ người trên thế giới đang thực hiện cách ly

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu hiện là 781.484 bệnh nhân, trong đó có 164.726 trường hợp đã hồi phục và gần 3,5 tỷ người đang sống trong tình trạng cách ly tự nguyện hoặc bắt buộc. Nhiều quốc gia châu Âu như: Italy, Tây Ban Nha, Nga tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa tới ít nhất là lễ Phục sinh (ngày 12/4). Botswana hiện là quốc gia thứ 200 trên thế giới có người nhiễm virus SARS-CoV-2.


Số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, toàn cầu siết chặt phong tỏa - Ảnh 1.

Thống đốc bang New York, Mỹ khẩn cầu trợ giúp

Ngày 30/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp các tình nguyện viên y tế giữa bối cảnh Mỹ đã có gần 160.000 ca nhiễm với 2.900 người tử vong và thành phố New York là tâm dịch nghiêm trọng nhất. Quân đội Mỹ hiện có hơn 1.000 ca mắc COVID-19. Lầu Năm Góc đã chính thức xác nhận một quân nhân tại ngũ đầu tiên tử vong do bệnh dịch.


Số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, toàn cầu siết chặt phong tỏa - Ảnh 2.

Nhiều nước trả lại bộ xét nghiệm COVID-19 kém chất lượng từ Trung Quốc

Nhiều nước châu Âu đã trả lại những lô hàng bộ xét nghiệm COVID-19 và dụng cụ y tế khác kém chất lượng được nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc đã gửi 2,2 triệu khẩu trang và 50.000 bộ kit xét nghiệm tới EU. Tuy nhiên, một số nước châu Âu cho rằng những sản phẩm từ Trung Quốc chưa đảm bảo chất lượng khi cho sai sót đến 80% vì áp dụng sai phương pháp.


Số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, toàn cầu siết chặt phong tỏa - Ảnh 3.

Israel có kế hoạch sử dụng phần mềm truy tìm người nhiễm virus SARS-CoV-2

Bộ Quốc phòng Israel đang có kế hoạch sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu lấy từ điện thoại di động để định vị những người nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tính đến cuối ngày 30/3, Israel đã ghi nhận tổng cộng gần 4.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 16 người tử vong do mắc COVID-19.


Số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, toàn cầu siết chặt phong tỏa - Ảnh 4.

Mỹ cấp phép sử dụng máy khử trùng khẩu trang N95

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt một loại máy có thể khử trùng khẩu trang N95, qua đó cho phép tái sử dụng trang bị bảo hộ này nhiều lần. Mỗi máy hiện có thể khử trùng 120.000 khẩu trang mỗi ngày. Sau khi khử trùng, khẩu trang đã sử dụng sẽ giống như một chiếc khẩu trang mới. Mỗi chiếc khẩu trang có thể trải qua quá trình khử trùng 20 lần.


Số ca tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, toàn cầu siết chặt phong tỏa - Ảnh 5.


Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu, Italy ghi nhận hơn 11.000 ca tử vong Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu, Italy ghi nhận hơn 11.000 ca tử vong Israel công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 22 tỷ USD ứng phó COVID-19 Israel công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 22 tỷ USD ứng phó COVID-19 Mỹ: Thêm hơn 500 ca tử vong COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày Mỹ: Thêm hơn 500 ca tử vong COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước