Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt quá 24.000 người

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 12:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hơn 500.000 người trên thế giới đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca tử vong do dịch COVID-19 toàn cầu đã lên tới trên 24.000 người.

Đây là con số thống kê mới nhất được công bố vào sáng nay (27/3). Với hơn 83.000 ca nhiễm mới, nước Mỹ đã chính thức vượt qua Trung Quốc và Italy để trở thành vùng dịch bệnh COVID-19 lớn nhất thế giới.

Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới

Tính đến tối 26/3 (theo giờ Mỹ), nước Mỹ đã ghi nhận thêm 14.933 ca dương tính với virus SARS-COV2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 83.144 trường hợp. Với số liệu mới được công bố, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và Italy để trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và hơn 3.200 người tử vong, trong khi Italy xuất hiện hơn 80.000 bệnh nhân nhiễm và hơn 8.000 trường hợp tử vong. New York vẫn là bang có số ca nhiễm cao nhất nước Mỹ, chiếm tới gần 46%.


Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt quá 24.000 người - Ảnh 1.

Tây Ban Nha vượt Italy về số ca tử vong trong ngày

Tây Ban Nha cũng đang trở thành “điểm nóng” về COVID-19 khi số ca tử vong trong ngày vượt Italy với 718 trường hợp. Như vậy, Tây Ban Nha hiện có 4.365 ca tử vong trong số 57.786 người mắc bệnh. Khu vực Madrid chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 17.166 ca nhiễm, chiếm gần 1/3 số trường hợp trên toàn quốc. Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới, nhưng là nước ghi nhận số ca tử vong nhiều thứ hai chỉ sau Italy.


Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt quá 24.000 người - Ảnh 2.

Tăng số ca nhiễm mới tại Lào và Thái Lan

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Lào và Thái Lan tiếp tục gia tăng. Tại Lào, hai ngày sau các ca nhiễm đầu tiên, đã có thêm 4 người nhiễm mới. Bệnh nhân số 4 và số 5 là lái xe tại Luang Prabang, từng chở đoàn khách du lịch châu Âu do bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1 làm hướng dẫn viên. Hai bệnh nhân còn lại đều ở thủ đô Vientiane. 


Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt quá 24.000 người - Ảnh 3.

Trong khi đó, Thái Lan đã ghi nhận thêm 111 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 1.045 người, trong đó có 4 trường hợp đã tử vong.

Đức dẫn đầu thế giới về số lượng xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Đức đang dẫn đầu thế giới về số lượng xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 với hơn 360.000 xét nghiệm được thực hiện hàng tuần. Trong hơn một tháng qua, chính quyền Berlin đã ban hành quy định buộc mọi người phải đi thử COVID-19 nếu họ tiếp xúc với người nhiễm hoặc vừa quay về từ khu vực có nguy cơ cao. Các chuyên gia y tế cho rằng, biện pháp cho xét nghiệm hàng loạt giúp phát hiện sớm tình trạng nhiễm bệnh đã chứng tỏ hiệu quả. Đức có tỷ lệ tử vong vì dịch COVID-19 thấp nhất trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch nghiêm trọng hiện nay với chỉ 0,3% so với 9% ở Italy và 4,6% tại Anh.


Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt quá 24.000 người - Ảnh 4.

 Hơn 40% số bệnh nhân ở Hàn Quốc khỏi bệnh COVID-19

Tại Hàn Quốc, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh đã lên tới trên 40%, trong khi nước này duy trì số ca nhiễm mới ở mức dưới 100 người trong 15 ngày liên tiếp. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy, tính tới 24h ngày 26/3, với 104 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm COVID-19 ở xứ sở kim chi là 9.241 người. Số ca tử vong là 131 (thêm 5 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.


Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt quá 24.000 người - Ảnh 5.


Venezuela ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh COVID-19 Venezuela ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh COVID-19 Dịch COVID-19: Thế giới có hơn 21.000 trường hợp tử vong Dịch COVID-19: Thế giới có hơn 21.000 trường hợp tử vong Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 500.000 người Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 500.000 người


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước