Số ca tử vong vì rượu lậu tại Ấn Độ tiếp tục tăng, ít nhất 25 đối tượng bị bắt giữ

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ hai, ngày 03/08/2020 11:32 GMT+7

Cảnh sát Punjab tịch thu rượu lậu ngày 1/8. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Ngày 2/8, cơ quan chức năng bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, cho biết số người tử vong vì uống rượu lậu ở bang này đã tăng lên 98 trường hợp.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ ít nhất 25 người bị nghi ngờ cung cấp rượu cho các quán ven đường, thực hiện hơn 100 cuộc đột kích, thu giữ hàng trăm lít rượu lậu từ các ngôi làng và quán ăn. Các quán này chuyên bán rượu cho khách vãng lai và người dân trong làng.

Cảnh sát trưởng bang Punjab Dinkar Gupta cho biết, 5 trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo vào tối 29/7 tại hai ngôi làng ở huyện Amritsar. Trong những ngày qua, hàng chục trường hợp tử vong khác đã được báo cáo tại Amritsar và hai huyện Tarn Taran và Batala.

Sau khi cuộc điều tra về những trường hợp tử vong ở ba huyện trên được triển khai, 6 sĩ quan cảnh sát và 7 quan chức đã bị đình chỉ công tác vì không ngăn chặn việc bán rượu lậu. Chính phủ Ấn Độ đã ra tuyên bố cho biết, nguyên nhân dẫn đến tử vong của những trường hợp trên là do uống phải rượu giả được pha chế bởi những cơ sở sản xuất rượu lậu.

Số ca tử vong vì rượu lậu tại Ấn Độ tiếp tục tăng, ít nhất 25 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh 1.

98 người đã tử vong vì rượu lậu tại bang Punjab. (Ảnh: Getty)

Tình trạng tử vong do sử dụng rượu bia bất hợp pháp là khá phổ biến ở Ấn Độ. Tại quốc gia này, người nghèo, người có thu nhập thấp không đủ điều kiện để mua các loại rượu được cấp phép từ các cửa hàng do chính phủ quản lý. Do đó, họ thường mua các loại rượu được pha với methanol để tăng nồng độ cồn. Loại rượu này thường được bán rất rẻ, mỗi lít có giá chỉ khoảng 10 Rupee (tương đương 3.000 đồng)

Năm 2019, ít nhất 133 người đã chết sau khi uống rượu lậu trong hai vụ việc khác nhau ở bang Assam, phía Đông Bắc Ấn Độ. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân trồng chè. Cũng trong năm 2019, 80 người khác đã chết vì ngộ độc rượu ở bang miền Bắc Uttar Pradesh.

Hơn 80 người tử vong do uống rượu lậu ở Ấn Độ Hơn 80 người tử vong do uống rượu lậu ở Ấn Độ

VTV.vn - Tại Ấn Độ, chỉ trong vòng 2 ngày qua, hơn 80 người đã tử vong sau khi uống rượu giả tại bang Punjab, ở miền Bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước