Số đơn xin tị nạn bị Mỹ từ chối cao kỷ lục

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 13:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Center for American Progress)

VTV.vn - Với những quy định mới mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra, số lượng đơn xin tị nạn bị từ chối tại Mỹ đã tăng cao kỷ lục trong năm 2018.

Theo báo cáo của Đại học Syracuse (Mỹ) được công bố trên đài CBS, các thẩm phán về di trú đã từ chối tới hơn 65% đơn xin tị nạn vào Mỹ trong năm 2018. Cụ thể, trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua, tổng cộng có hơn 42.000 trường hợp bị từ chối cấp quy chế tị nạn, cao hơn 89% so với năm 2016. Tính đến ngày 30/9, vẫn còn hơn 1 triệu trường hợp dân di trú còn tồn đọng, trong đó bao gồm các trường hợp nộp đơn xin tị nạn. 

Các chuyên gia phân tích tại Viện Chính sách Di dân của Mỹ cho biết gần 80% quyết định từ chối tị nạn dành cho các đối tượng đến từ El Salvador, Honduras, Guatemala và Mexico.

Mỹ hạ mức trần tiếp nhận người tị nạn trong năm 2019 Mỹ hạ mức trần tiếp nhận người tị nạn trong năm 2019

VTV.vn - Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hạn chế đáng kể số lượng người tị nạn vào Mỹ trong năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước