Số nạn nhân tử vong do siêu bão Rai ở Philippines tăng lên hơn 140 người

Quỳnh Chi (Theo The New York Times)-Thứ hai, ngày 20/12/2021 06:16 GMT+7

Hơn 140 người đã thiệt mạng do bão Rai ở Philippines. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/12, giới chức Philippines cho biết, hơn 140 người hiện được cho là đã thiệt mạng do siêu bão Rai ở nước này.

Số người thiệt mạng do siêu bão Rai tấn công Philippines vào tuần trước đang tiếp tục tăng lên. Khoảng một nửa trong số 142 người tử vong do siêu bão Rai được báo cáo cho đến nay là ở tỉnh đảo Bohol, miền Trung Visayas, một địa điểm du lịch nổi tiếng với các điểm lặn và rạn san hô.

Thống đốc tỉnh đảo Bohol, ông Arthur Yap, cho biết, tính đến trưa 19/12, cơn bão đã khiến 72 người trong tỉnh tử vong. Con số thiệt mạng này dựa trên báo cáo thực tế từ các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Ông Yap nói: "Rõ ràng là thiệt hại mà tỉnh Bohol phải gánh chịu là rất lớn và bao trùm". Ông đã chứng kiến ​​sự tàn phá rộng lớn do cơn bão của các cộng đồng ven biển trong một cuộc khảo sát trên không trên một chiếc máy bay quân sự.

Tỉnh Cebu ở miền Trung và thành phố Cagayan de Oro trên đảo Mindanao của Philippines cũng nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở ngay gần Mindanao, chính quyền nước này đang cố gắng viện trợ cho đảo Siargao, một điểm đến lướt sóng nổi tiếng. Cơn bão đã đổ bộ vào hòn đảo này vào ngày 16/12 với sức gió lên tới 168 dặm/h (hơn 270 km/h), trước khi hoành hành ở khu vực miền Tây nước này. Cơn bão Rai được phân loại là siêu bão sau khi đổ bộ vào đất liền, tương đương với bão cấp 5 theo thang cảnh báo ở Mỹ.

Khu vực Siargao vẫn bị chia cắt trong ngày 19/12. Các bảng tin trên mạng xã hội chứa rất nhiều tên của những người vẫn chưa được tìm thấy.

Số nạn nhân tử vong do siêu bão Rai ở Philippines tăng lên hơn 140 người - Ảnh 1.

Bão Rai gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản ở Philippines. (Ảnh: AP)

Cơn bão, được gọi là Odette theo hệ thống đặt tên riêng của Philippines, là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào nước này trong năm nay. Mưa lớn diễn ra trên diện rộng, nhiều vùng rộng lớn ở miền Trung và miền Nam Philippines phải gánh chịu thiệt hại do bão, với nhiều tuyến đường thủy nước tràn bờ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines, Thượng nghị sĩ Richard Gordon, cho biết, Rai là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được biết đã tấn công Philippines, quốc gia phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.

Ông Richard Gordon nói trong một tuyên bố: "Các đội khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ đang báo cáo về thiệt hại ở các khu vực ven biển. Nhiều ngôi nhà, bệnh viện, trường học và các tòa nhà cộng đồng đã bị hư hại. Các tình nguyện viên của chúng tôi đang cứu trợ khẩn cấp cho những người dân bị ảnh hưởng, bao gồm thức ăn, nước uống, sơ cứu, chăm sóc y tế và địa điểm an toàn để tránh trú bão".

Cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Philippines là siêu bão Haiyan, khiến khoảng 6.500 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá trên diện rộng vào năm 2013.

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã bắt đầu kêu gọi khoản chi viện khẩn cấp gần 22 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi cho khoảng 400.000 người ở Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Rai.

Ông Yap cho biết, tại tỉnh Bohol, các công nhân đang làm việc liên tục để khôi phục hệ thống điện và các cơ sở viễn thông. Hiện nhiều cư dân không được tiếp cận với nước sạch. Một tàu Hải quân Philippines sẽ xuất phát từ Manila trong ngày 20/12 để viện trợ khẩn cấp cho Bohol, nhưng ông đã kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ Chính phủ Philippines, đặc biệt là cần có máy phát điện để các trạm cấp nước trên khắp hòn đảo hoạt động trở lại.

112 người thiệt mạng vì siêu bão Rai tại Philippines 112 người thiệt mạng vì siêu bão Rai tại Philippines

VTV.vn - Đến thời điểm này, Philippines đã ghi nhận ít nhất 112 người thiệt mạng do bão Rai. Đây là số liệu thống kê chính thức mới nhất được nhà chức trách thông báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước