Số người di cư tới Đức giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/01/2017 07:12 GMT+7

Người tị nạn ở nhà ga Munich, Đức (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Đức, số người di cư tới nước này trong năm 2016 chỉ bằng 1/3 so với năm trước đó.

Năm 2016, Đức đã tiếp nhận 280.000 người di cư, giảm đáng kể so với con số 890.000 người trong năm 2015. 

Việc số người di cư đến Đức giảm mạnh là nhờ hàng loạt biện pháp được châu Âu đưa ra trong đó có đóng cửa hành lang Balkan, cũng như đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp ngay từ các đảo thuộc Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

di cư, Hy Lạp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước