Số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu "cán mốc" 10 triệu ca

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Chủ nhật, ngày 28/06/2020 02:00 GMT+7

Nhân viên y tế sàng lọc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Metropolitan, New York, Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên 10 triệu người. Đại dịch cho đến nay đã cướp đi gần 500.000 sinh mạng.

Theo dữ liệu mới nhất, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua mốc 10 triệu trường hợp.

Hiện tại, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với hơn 2,5 triệu trường hợp mắc COVID-19 và trên 127.000 trường hợp tử vong.

Tiếp theo là Brazil với hơn 1,2 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 56.000 người không qua khỏi.

Hơn 627.000 người đã nhiễm bệnh, trong khi trên 8.900 người đã chết vì virus này ở Nga. Đất nước này có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ ba trên thế giới.

Theo số liệu ngày 27/6 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày. Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 tại quốc gia này là hơn 528.000 người, trong đó có trên 16.000 trường hợp tử vong.

Số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu cán mốc 10 triệu ca - Ảnh 1.

Kiểm tra y tế tại Dharavi, Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Vương quốc Anh đã báo cáo trên 43.000 trường hợp tử vong và hơn 310.000 ca nhiễm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 295.000 trường hợp mắc bệnh và hơn 28.300 ca tử vong.

Peru đã báo cáo hơn 272.000 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có trên 8.900 trường hợp tử vong.

Tại Chile, trên 268.000 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận, trong đó có hơn 5.300 người tử vong.

Italy có hơn 34.700 trường hợp tử vong trong khi số ca nhiễm là hơn 240.000 người.

Số người  tử vong vì COVID-19 tại Iran là hơn 10.000 bệnh nhân. Số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận là trên 220.000 người.

Số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu cán mốc 10 triệu ca - Ảnh 2.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Iran. (Ảnh: AP)

Cập nhật tới 18h ngày 27/6, tại Việt Nam có 355 người mắc COVID-19.

Ngày 27/6, Việt Nam đã phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân này đã được cách ly ngay khi nhập cảnh, do đó không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Đến nay, tổng cộng 330 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi. Trong đó:

- 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 - 13/2) được chữa khỏi (giai đoạn 1).

- 314 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 - 20/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ cao chưa từng có Số ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ cao chưa từng có

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins công bố vào sáng 27/6, trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 40.700 ca nhiễm COVID-19 mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước