Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 12/08/2023 06:11 GMT+7

Tàn tích của đám cháy rừng tại bang Hawaii. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số người chết trong vụ cháy rừng trên đảo Maui của Hawaii đã tăng lên 55 hôm 11/8 và dự kiến con số này sẽ còn tăng khi việc tìm kiếm nạn nhân tiếp tục diễn ra.

Trận cháy rừng bùng phát hôm 8/8 đã biến thị trấn Lahaina (thuộc quận Maui, bang Hawaii, Mỹ) thành đống đổ nát cháy âm ỉ khi khoảng 1.000 tòa nhà, ô tô bị thiêu rụi và hàng nghìn người mất nhà cửa. Giới chức địa phương nhận định, đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử của bang Hawaii.

Chó nghiệp vụ tìm kiếm thi thể từ bang California và Washington đã được điều động để hỗ trợ trong nhiệm vụ khó khăn thu hồi hài cốt của các nạn nhân trong đống đổ nát, trong khi lính cứu hỏa làm việc để dập tắt các điểm nóng và đám cháy nhỏ hơn. Chính quyền sở tại cho biết, đám cháy rừng đã được khống chế 80% vào tối 10/8 (theo giờ địa phương).

Ngoài việc tìm kiếm những người mất tích, chính quyền Lahaina đang lên kế hoạch cho những người vô gia cư vào ở trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch. Hòn đảo hiện có bốn nơi trú ẩn đang hoạt động cho những người đi sơ tán.

Giới chức địa phương cũng đang giải quyết các vấn đề về cung cấp điện và nước trên diện rộng trong cộng đồng. Tính đến sáng thứ 11/8, khoảng 11.000 ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn bị mất điện, theo Poweroutage.us.

Hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương đã được sơ tán khỏi khu vực phía Tây quận Maui, nơi có dân số quanh năm khoảng 166.000 người, một số trú ẩn trên đảo và số khác sơ tán sang đảo Oahu lân cận. Khách du lịch cắm trại ở sân bay Kahului, chờ chuyến bay trở về nhà.

Nhiều người đã bị bỏng, ngạt khói và các vết thương khác.

Thống đốc bang Hawaii Josh Green cho biết, quy mô của thảm họa cháy rừng này sẽ lớn hơn trận cháy rừng vào năm 1960, một năm sau khi Hawaii trở thành một bang của Mỹ, khi một trận sóng thần khiến 61 người trên Đảo Lớn của Hawaii thiệt mạng.

"Sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại thị trấnLahaina", Thống đốc Green nói trong một cuộc họp báo.

Vụ cháy rừng ở quận Maui là trận cháy rừng mới nhất xảy ra vào mùa hè này trên toàn cầu. Các đám cháy rừng đã buộc hàng chục nghìn người ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các khu vực khác của châu Âu phải sơ tán. Trong khi đó, ở miền Tây Canada, khói từ một loạt đám cháy nghiêm trọng bao trùm một vùng rộng lớn ở khu vực Trung Tây và Bờ Đông nước Mỹ.

Vụ cháy rừng ở thị trấn Lahaina là một trong ba vụ cháy rừng lớn trên đảo Maui. Tính đến tối thứ 10/8, cháy rừng ở Lahaina nó đã được khống chế 80%, trong khi đám cháy Pulehu ở phía Đông đã được khống chế 70%. Hiện chưa có ước tính nào về đám cháy Upcountry ở trung tâm phía Đông của hòn đảo.

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 2.

(Ảnh: Sky News)

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 3.

(Ảnh: Sky News)

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 4.

(Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 5.

(Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55 và dự kiến sẽ cao hơn - Ảnh 7.

(Ảnh: AP)


53 người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii, Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa 53 người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii, Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa

VTV.vn - Đây là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất ghi nhận được tại Hawaii kể từ trận sóng thần năm 1960 khiến 61 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước