Gia tăng số người trẻ Hàn Quốc nghiện cờ bạc

Quang Duy-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:59 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2.200 thanh thiếu niên Hàn Quốc đã phải điều trị chứng nghiện cờ bạc trong năm 2021, tăng hơn 42% so với năm trước đó.

Cơ quan đánh giá bảo hiểm y tế Hàn Quốc cho rằng, số người trẻ nghiện cờ bạc gia tăng một phần là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến họ phải ở nhà nhiều hơn.

Các chính trị gia thuộc đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền ở Hàn Quốc cho biết, các hình thức liên lạc không tiếp xúc nở rộ trong giai đoạn COVID-19 bùng phát, cùng với việc thanh thiếu niên phụ thuộc nhiều hơn vào không gian Internet, các loại điện thoại thông minh, đã khiến họ sa đà vào nạn cờ bạc dưới dạng trò chơi điện tử.

Chính trị gia Hàn Quốc cho rằng, vấn đề nghiện cờ bạc sẽ dẫn tới các hành động phạm tội như trộm cắp, gian lận và bạo lực, qua đó kêu gọi chính phủ có hành động khẩn cấp để đẩy lùi nạn nghiện cờ bạc trong giới trẻ Hàn Quốc.

'Vấn nạn' tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang "Vấn nạn" tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang

VTV.vn - Những cái chết bất ngờ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đã khiến năm 2019 được công chúng cho là "năm hạn" của showbiz xứ kim chi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước