Sơ tán khẩn cấp hơn 1.000 người do lũ quét tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/09/2017 14:15 GMT+7

Trường học ở tỉnh Quý Châu tan hoang sau trận lũ quét.

VTV.vn - Hơn 1.000 sinh viên và giáo viên tại một trường học ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm sau khi được thông báo về tình trạng lũ quét.

Mưa lớn bắt đầu lúc 21h ngày 6/9 (theo giờ địa phương). Sau đó nước sông dâng cao, nước đã tràn sông chỉ trong vài phút, phá hủy các bức tường của trường học, tràn vào các lớp học và tới mọi nơi trong trường. Chiều cao tối đa của nước lũ lên tới 2m.

Trước tình hình trên, nhà trường đã ngay lập tức sơ tán giáo viên và học sinh. Nhân viên an ninh công cộng, cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa đã được huy động tới trường học trên ngay sau khi nhận được thông tin. Toàn bộ học sinh và giáo viên đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Lở đất ở Trung Quốc, ít nhất 23 người thiệt mạng Lở đất ở Trung Quốc, ít nhất 23 người thiệt mạng

VTV.vn - Đến nay, đã có ít nhất 23 người thiệt mạng, 12 người bị thương trong vụ lở đất ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, .


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước