Số trẻ em bị ngược đãi tăng kỷ lục trong đại dịch ở Nhật Bản

Quang Duy-Chủ nhật, ngày 14/03/2021 13:28 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ngược đãi xảy ra khi hầu hết trường học tại Nhật Bản phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Tại Nhật Bản, tình trạng ngược đãi trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Cảnh sát Nhật Bản đã cảnh báo, có hơn 106 nghìn trường hợp tình nghi bạo hành trẻ em, tăng hơn 8% chỉ sau 1 năm, trong đó 61 em đã tử vong.

Dịch bệnh cũng khiến các nhân viên an sinh xã hội - khó can thiệp hỗ trợ các em. Các tổ chức xã hội cảnh báo, vấn nạn ngược đãi trẻ em sẽ còn tồi tệ hơn, khi ngày càng nhiều gia đình phải đối mặt với những khó khăn tài chính do hệ quả của dịch COVID-19.

Hàn Quốc tăng nặng hình phạt với tội danh bạo hành trẻ em Hàn Quốc tăng nặng hình phạt với tội danh bạo hành trẻ em

VTV.vn - Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật sửa đổi nhằm tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước