Số vụ xả súng có chủ đích tại Mỹ năm 2021 tăng hơn 50% so với năm trước đó

Trang Phan - An Ngọc-Thứ năm, ngày 26/05/2022 14:29 GMT+7

VTV.vn - Con số thương vong cao tiếp tục cho thấy tình trạng đáng báo động về bạo lực súng đạn tại nước Mỹ.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), số vụ xả súng có chủ đích tại nước này trong năm 2021 đã tăng hơn 50% so với năm trước đó.

Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của Mỹ hôm qua tuyên bố, cần tiến hành thảo luận quy mô lớn về kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng kinh hoàng ở thị trấn Uvalde, bang Texas khiến ít nhất 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng.

Trước đó 10 ngày, một vụ xả súng đẫm máu khác cướp đi sinh mạng của 10 người tại thành phố Buffalo, bang New York.

Hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra chỉ trong hơn 1 tuần đang tạo áp lực đối với lãnh đạo phe Dân chủ, chiếm đa số tại Thượng viện, về việc nêu vấn đề kiểm soát súng đạn ra Quốc hội vào đầu tháng 7 tới.

Thượng nghị sĩ Dân chủ của các bang như: Connecticut, Montana, Massachusetts, Rhode Island nhấn mạnh rằng, cần hành động hoặc bỏ phiếu về vấn đề này và cần quy trách nhiệm cho mọi thành viên của Thượng viện.

Các thành viên của Quốc hội đang vấp phải chỉ trích, vì chưa có cuộc tranh luận nghiêm túc về các biện pháp kiểm soát súng đạn kể từ năm 2013, sau vụ một tay súng 20 tuổi sát hại 20 trẻ em và 6 nhân viên tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut.

Nước Mỹ gia tăng đáng kể các vụ xả súng hàng loạt Nước Mỹ gia tăng đáng kể các vụ xả súng hàng loạt Chính quyền Mỹ cam kết hành động sau vụ xả súng Chính quyền Mỹ cam kết hành động sau vụ xả súng Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vụ xả súng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước