Sóng thần tại Indonesia: Người dân vùng thiên tai bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp

Hữu Hưng - Mạnh Hà (PV Đài THVN Thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 14:36 GMT+7

VTV.vn - 4 ngày sau thảm họa sóng thần, người dân Indonesia đã bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa và dần ổn định cuộc sống.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, ở một số khu vực tại Indonesia ít bị thiệt hại sau thảm họa sóng thần người dân đã quay về sinh sống nhưng họ sẽ đối mặt với thiếu thốn như nước sạch, lương thực, thực phẩm, nhà cửa hư hại phải sửa chữa và nguy cơ sóng thần vẫn còn rình rập. Hiện vẫn còn hơn 16.000 người dân mất nhà cửa đang tạm trú trong các khu lều trại tạm.

Trong lúc này, lực lượng cứu hộ Indonesia mới bắt đầu tiếp cận đến một số khu vực xa xôi hẻo lánh bị cắt đứt liên lạc trong những ngày qua. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai cho biết đã cử trực thăng đến thả hàng cứu trợ xuống một số điểm khó tiếp cận dọc bờ biển phía Tây đảo Java và Nam Sumatra. Hàng trăm người dân còn mắc kẹt trên một số đảo nhỏ ở eo biển sẽ được trực thăng hoặc tàu chở vào đất liền.

Hiện mưa to và sóng lớn tại hiện trường đang làm cản trở công tác cứu hộ. Với tiến triển trong công tác tìm kiếm cứu nạn như hiện nay, số lượng thương vong trong trận sóng thần dự báo sẽ tiếp tục tăng lên.

Thảm họa sóng thần ở Indonesia: Bài học về công tác cảnh báo sớm Thảm họa sóng thần ở Indonesia: Bài học về công tác cảnh báo sớm Indonesia: Người dân hoảng loạn vì tin đồn có thêm sóng thần Indonesia: Người dân hoảng loạn vì tin đồn có thêm sóng thần Đẩy nhanh cứu hộ nạn nhân sóng thần tại Indonesia Đẩy nhanh cứu hộ nạn nhân sóng thần tại Indonesia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước