Sốt rét và dịch bệnh lây lan nhanh sau lũ lụt ở Pakistan

Quỳnh Chi (Theo Sharjah24)-Thứ năm, ngày 22/09/2022 17:25 GMT+7

Các gia đình phải đi sơ tán tại một khu trại tạm sau khi rời khỏi ngôi nhà bị lũ lụt ở tỉnh Balochistan, Pakistan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số người tử vong vì bệnh sốt rét và các bệnh dịch khác tại những khu vực bị lũ lụt tàn phá ở Pakistan đã lên tới 324 người.

Đây là thông tin do nhà chức trách Pakistan đưa ra hôm 21/9.

Nữ diễn viên Angelina Jolie cho biết, cô sợ nhiều người cô từng gặp trong chuyến thăm các khu vực bị lũ lụt ở Pakistan trong tuần này sẽ "không thể duy trì" nếu viện trợ không đến kịp.

Hàng trăm nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt đang sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nước lũ ứ đọng trong khu vực trải dài hàng trăm km, có thể mất từ ​​hai đến sáu tháng để nước rút hết. Điều này đã khiến các dịch bệnh nhiễm trùng da và mắt, tiêu chảy, sốt rét, thương hàn và sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng.

Sốt rét và dịch bệnh lây lan nhanh sau lũ lụt ở Pakistan - Ảnh 1.

Một bệnh nhân bị sốt xuất huyết nằm trong màn tại Bệnh viện Dịch vụ Chính phủ Sindh ở Karachi, Pakistan, ngày 21/9. (Ảnh: Reuters)

Minh tinh Hollywood, nhà hoạt động từ thiện Angelina Jolie đã đến thăm những người phải di dời do lũ lụt cùng với tổ chức cứu trợ quốc tế IRC trong một nỗ lực nâng cao nhận thức. Cô đã chứng kiến một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

Các nhà chức trách Pakistan và nhân viên cứu trợ cho biết cần có thêm sự trợ giúp ngay lập tức đối với các gia đình phải sơ tán trong bối cảnh họ phải tiếp xúc với bầy muỗi và các mối nguy hiểm khác, chẳng hạn như rắn và chó cắn.

Sốt rét và dịch bệnh lây lan nhanh sau lũ lụt ở Pakistan - Ảnh 2.

Hàng trăm nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt ở Pakistan đang sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn với dịch bệnh đe dọa. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Pakistan và các tổ chức cứu trợ trong và ngoài nước, nhiều người ở nước này đang rất cần thực phẩm, chỗ ở, hỗ trợ y tế và thuốc men.

Với hệ thống y tế vốn đã yếu của Pakistan và thiếu sự hỗ trợ, các gia đình phải di dời đã phàn nàn về việc bị buộc phải uống và nấu ăn bằng nước không đảm bảo vệ sinh.

Một đợt mưa gió mùa lịch sử và cường độ cao kết hợp với băng tan đã gây ra lượng mưa nhiều gấp 3 lần so với mức trung bình trong ba thập kỷ qua ở Pakistan, dẫn đến thảm họa lũ lụt chưa từng có tại quốc gia này.

Mưa lũ tại Pakistan làm hơn 1.500 người thiệt mạng Mưa lũ tại Pakistan làm hơn 1.500 người thiệt mạng Lũ lụt tại Pakistan trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu Lũ lụt tại Pakistan trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu Pakistan “vẫn đang gặp nguy hiểm” và có thể cần tới 6 tháng để nước lũ rút hết Pakistan “vẫn đang gặp nguy hiểm” và có thể cần tới 6 tháng để nước lũ rút hết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước