SpaceX hoãn phóng tàu có người lái lên ISS vào phút chót

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/05/2020 16:43 GMT+7

Hai phi hành gia NASA Bob Behnken (giữa) và Doug Hurley (trái) trên tàu Crew Dragon. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáng 28/5 (theo giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Crew Dragon của Mỹ đã không thể rời bãi phóng Kennedy theo kế hoạch do thời tiết xấu.

Theo lịch trình, SpaceX sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong chuyến bay mang tên Demo-2 vào lúc 3h33 ngày 28/5 (theo giờ Hà Nội) từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Chuyến bay Demo-2 sẽ đưa hai phi hành gia NASA Bob Behnken và Doug Hurley lên trạm ISS trong khoang tàu vũ trụ Crew Dragon.

Quyết định hoãn phóng tàu được đưa ra chưa đầy 20 phút sau khi các chuyên gia cảnh báo bầu khí quyển tích tụ nhiều điện, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sấm sét.

Dự kiến, vụ phóng sẽ được thực hiện vào ngày 30/5 tới. 

Đây được coi là chuyến du hành lịch sử đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2011, các phi hành gia Mỹ bay lên vũ trụ với sự hỗ trợ của tên lửa đẩy Falcon 9 được chế tạo trong nước và phóng đi từ lãnh thổ Mỹ.


Tàu vũ trụ kết hợp giữa SpaceX và NASA lần đầu tiên được phóng vào không gian Tàu vũ trụ kết hợp giữa SpaceX và NASA lần đầu tiên được phóng vào không gian

VTV.vn - Sau nhiều năm trì hoãn, SpaceX và NASA đã đạt đến bước cuối cùng trong khâu phóng thử nghiệm một con tàu thương mại vào không gian.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước