SpaceX phóng 60 vệ tinh đầu tiên cung cấp Internet tốc độ cao cho toàn thế giới

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 06:03 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vừa phóng tên lửa mang theo 60 vệ tinh đầu tiên trong dự án Starlink lên quỹ đạo Trái đất.

Đây là tham vọng của SpaceX trong việc cung cấp Internet tốc độ cao trên khắp thế giới thông qua hệ thống 12.000 vệ tinh trải khắp quỹ đạo của Trái đất.

Vụ phóng được thực hiện ở bang Florida, Mỹ. Mỗi vệ tinh nặng 227kg. Với 60 vệ tinh được phóng lần này, đây là lần chuyên chở nặng nhất của Falcon 9. Dự án Starlink sẽ chính thức hoạt động khi có khoảng 800 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo. Như vậy, cần ít nhất 10 lần phóng tương tự để đạt được độ phủ sóng Internet đến hầu hết mọi nơi trên thế giới. Ông chủ SpaceX hy vọng, dịch vụ Internet khi ra mắt sẽ thu về lợi nhuận khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.

SpaceX phóng vệ tinh Internet tốc độ cao SpaceX phóng vệ tinh Internet tốc độ cao

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang theo hai vệ tinh phát Internet đầu tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước