Sri Lanka bầu cử Tổng thống

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 08/01/2015 12:13 GMT+7

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa. (Ảnh: Theguardian)

Sáng nay (8/1), Sri Lanka đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống trong tình trạng an ninh được thắt chặt.

1.400 điểm bầu cử trên cả nước Sri Lanka đã được mở cửa từ 7h để hơn 14,5 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

Trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống sắp mãn nhiệm Rajapaksa tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, điều chưa từng xảy ra tại quốc gia Nam Á này. Ông Rajapaksa đại diện cho Đảng Tự do Sri Lanka cùng với Bộ trưởng Y tế Sirisena, ứng cử viên của Đảng Mặt trận Dân chủ Mới, là hai nhân vật sáng giá nhất trong số 19 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng thống lần này.

71.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Sri Lanka Deshapriya bày tỏ tin tưởng rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra hòa bình. Dự kiến cuộc bỏ phiếu kéo dài 9 giờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước