Sri Lanka nỗ lực đối phó với dịch sởi

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 24/07/2019 06:59 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Vẫn có những quốc gia đã làm rất tốt công tác dập dịch, đó là Sri Lanka. WHO đã công nhận ca nhiễm sởi cuối cùng tại quốc gia này là vào tháng 5/2016.

Trong suốt 3 năm qua, Sri Lanka luôn theo dõi sát sao những trường hợp được phát hiện nhiễm bệnh sởi để có công tác xử lý kịp thời và hiệu quả nhất. Bệnh nhân chủ yếu là người nước ngoài. Tháng 3/2019, UNICEF đưa ra cảnh báo dịch sởi đang bùng phát trở lại ở mức độ đáng báo động và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng. 

Tiêm vaccine đầy đủ và đúng liều là cách mà Sri Lanka đã làm. Chính phủ nước này hỗ trợ bảo hiểm tiêm chủng tối đa cho trẻ em trong nước. Số trẻ được tiêm phòng bảo hiểm 2 mũi sởi và Rubella lên tới 95%. Mặc dù vậy, WHO vẫn cảnh báo Sri Lanka cần cảnh giác để không bị virus xâm nhập từ bên ngoài, cố gắng duy trì tình trạng hiện nay.


Bệnh nhân mắc sởi tăng cao, CHDC Congo chính thức công bố dịch Bệnh nhân mắc sởi tăng cao, CHDC Congo chính thức công bố dịch

VTV.vn - Tại Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo hiện đã có 677 ca mắc sởi trong số 87.000 ca tình nghi mắc sởi tại 23 tỉnh. Con số này tăng gấp 7 lần so với cùng thời gian năm 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước