Sri Lanka thay thế người đứng đầu lực lượng quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/04/2019 13:12 GMT+7

Binh lính Sri Lanka đứng gác gần dinh Tổng thống. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Những người đứng đầu lực lượng quốc phòng Sri Lanka sẽ phải chịu trách nhiệm vì không ngăn được loạt vụ tấn công khủng bố vừa qua dù nhận được thông tin cảnh báo trước đó.

Tổng thống Sri Lanka Sirisena cho biết, việc thay thế những người đứng đầu lực lượng quốc phòng sẽ diễn ra trong vòng 24h tới.

Theo nguồn tin quốc phòng Sri Lanka và Ấn Độ, cơ quan tình báo Ấn Độ đã liên lạc với các đồng nghiệp Sri Lanka hai giờ trước cuộc tấn công đầu tiên để cảnh báo về mối đe dọa cụ thể đối với các nhà thờ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công này, tuy nhiên, không đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước